Huỳnh Như: Chúng tôi luôn tập trung trong suốt trận đấu

VHO- Đội tuyển nữ Việt Nam đã vượt qua Myanmar 2-0 trong trận chung kết SEA Games 32 để lần thứ tám vô địch đấu trường khu vực. Đội trưởng Huỳnh Như cho biết, để có được thành quả đó, cô và toàn đội đã tập trung trong suốt trận, đặc biệt là sau khi ghi bàn dẫn trước.

Trưa nay 16.5, đội tuyển bóng đá nữ chia tay Campuchia lên đường về nước với tấm HCV SEA Games lần thứ tư liên tiếp. Trước giờ lên đường, tiền đạo Huỳnh Như đã dành thời gian chia sẻ về hành trình cùng đồng đội gặt hái kỳ tích tại SEA Games 32.

Huỳnh Như: Chúng tôi luôn tập trung trong suốt trận đấu - Anh 1

Tiền đạo Huỳnh Như thi đấu ấn tượng trong trận chung kết. Ảnh: Phong Lê

Theo Huỳnh Như, khi cô ghi bàn mở điểm, chân sút số 9 đã liên tục yêu cầu các đồng đội phải tập trung để bảo vệ thành quả. “Tôi nghĩ rằng khi tôi ghi bàn thắng mở tỷ số cũng chưa có gì chắc chắn đâu. Đội tuyển nữ Myanmar thua Thái Lan đến 2 bàn nhưng rồi sau đó họ ghi 4 bàn và lật ngược thế cờ. Họ là đội bóng rất khó chịu. Đó là bài học cho chúng tôi. Tôi liên tục nói với đồng đội rằng phải tập trung. Có bàn thắng thì càng phải tập trung để bảo vệ thành quả của mình”, Huỳnh Như chia sẻ.

Ở trận chung kết này, HLV Mai Đức Chung đã luôn nhắc nhở và động viên các cầu thủ bên ngoài sân. Chia sẻ về điều này, Huỳnh Như nói: “HLV Mai Đức Chung luôn rất nghiêm khắc trong trận đấu, nhưng bên ngoài thì bác luôn ân cần quan tâm với cầu thủ. Bóng đá thì luôn có sai lầm, bác có thể la chúng tôi trên sân nhưng khi trận đấu kết thúc thì bác vẫn luôn ân cần và nhắc nhở, động viên để chúng tôi chơi tốt hơn”.

Nói về trận thua tại vòng bảng, chân sút sinh năm 1991 cho hay: “ Khi mà thua đội tuyển nữ Philippines, chúng tôi thực sự rất khó chịu, mình không xứng đáng phải nhận trận thua như vậy. Đội tuyển nữ Việt Nam có nhiều cơ hội và lại không tận dụng được. Trận thua này gây ra nhiều tiếc nuối. Sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm. Từ trận đấu như vậy, chúng tôi có sự chuẩn bị tốt hơn cho bán kết và chung kết”.

Khi được hỏi về áp lực của bản thân tại SEA Games 32, Huỳnh Như cho hay: “ Khi Huỳnh Như từ Bồ Đào Nha trở về, tôi thực sự có nhiều áp lực trước khi tham dự SEA Games 32. Tôi hiểu rằng mọi người sẽ kỳ vọng vào Huỳnh Như rất nhiều. Đó là tình cảm mọi người và đó cũng là động lực cho tôi quyết tâm hơn để bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games”.

Dù vừa giành được thành tích ấn tượng nhưng tuyển nữ Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tuyển nữ Việt Nam được nghỉ hết tuần này rồi bắt đầu bước vào chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan. Thầy trò HLV Mai Đức Chung có 4 trận giao hữu, trong đó có trận đấu gặp tuyển nữ Đức.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc