Tấm HCV quý giá của xe đạp Việt Nam

VHO Trong ngày thi đấu cuối cùng (13.5) của môn xe đạp tại SEA Games 32, tay đua Nguyễn Thị Thật đã xuất sắc giành chiến thắng ở nội dung xuất phát đồng hàng nữ để mang về tấm HCV quý giá và duy nhất cho đội tuyển xe đạp Việt Nam.

SEA Games 32 là một kỳ đại hội khó khăn với xe đạp Việt Nam, nhất là khi các tay đua phải thi đấu dưới thời tiết khắc nghiệt tại Campuchia. Cũng bởi một phần vì lẽ đó mà các tay đua Việt Nam đã thi đấu không thành công, trong đó đội tuyển xe đạp địa hình và tổ nam xe đạp đường trường đã “trắng tay” ở những ngày thi đấu trước. Do vậy mà sự kỳ vọng được đặt lên vai tổ nữ xe đạp đường trường, cụ thể ở đây là Nguyễn Thị Thật, tay đua nữ số 1 Việt Nam và châu Á.

Tấm HCV quý giá của xe đạp Việt Nam - Anh 1

Nguyễn Thị Thật (áo đỏ) vượt qua Jutatip Maneephan (phải) tại đích đến. Ảnh: M.Quang

Trong ngày 11.5, Nguyễn Thị Thật dù thi đấu rất cố gắng nhưng cô cũng chỉ giành HCB tại nội dung tính điểm nữ. Tay đua quê An Giang đã không thể thắng đối thủ Jutatip Maneephan của Thái Lan ở những mét cuối và chấp nhận giành HCB, đồng thời không thể bảo vệ được tấm HCV nội dung này đã có được ở SEA Games 31.

Mọi hy vọng, sự kỳ vọng của Nguyễn Thị Thật lẫn ban huấn luyện đội tuyển đều dồn về nội dung cuối - xuất phát đồng hàng nữ vào sáng nay. Đây là nội dung có lộ trình dài 100,4 km với 4 vòng đua. Có tất cả 29 tay đua tham dự đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Campuchia. Tuyển Việt Nam ngoài Nguyễn Thị Thật còn có Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Trần Thị Thùy Trang và Lâm Thị Kim Ngân. Đây cũng là những đồng đội quen thuộc tại đội đua Tập đoàn Lộc Trời của Nguyễn Thị Thật, vốn nhiều năm thi đấu cùng cô trong màu áo CLB lẫn ĐTQG.

Tại nội dung này, đối thủ chính của Việt Nam vẫn là các tay đua Thái Lan. Hay nói cụ thể hơn, đó là cuộc cạnh tranh nước rút tại đích đến giữa Nguyễn Thị Thật và Jutatip Maneephan. Đây là 2 tay đua có nước rút hàng đầu châu Á hiện nay. Nguyễn Thị Thật và Jutatip Maneephan được xem là “kỳ phùng địch thủ” trong gần 1 thập kỷ qua khi cả hai rất nhiều lần so tài tại các Tour đấu ở Việt Nam, Thái Lan, giải châu Á, các đại hội SEA Games và Asiad.

Tấm HCV quý giá của xe đạp Việt Nam - Anh 2

Xe đạp Việt Nam giành được 1 HCV và 1 HCB tại SEA Games 32. Ảnh: M.Quang

Và không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, đã không có cuộc tấn công bứt top nào diễn ra trong suốt 4 vòng đua khi các tay đua Việt Nam và Thái Lan đã làm chủ tình hình rất tốt. Do vậy mà đoàn đua đã về đích trong top đông để các tay đua mạnh nước rút phân tranh cao thấp. Rút kinh nghiệm từ thất bại 2 ngày trước, Nguyễn Thị Thật đã vào đà tốt và chọn thời điểm thích hợp để bung sức, đánh bại Jutatip Maneephan với thành tích 2 giời 48 phút 39 giây.

Màn "đòi nợ" ngọt ngào này giúp Nguyễn Thị Thật bảo vệ thành công tấm HCV xuất phát đồng hàng nữ, đồng thời mang về tấm HCV quý giá cho xe đạp Việt Nam. Kết thúc SEA Games 32, xe đạp Việt Nam giành được 1 HCV và 1 HCB đều nhờ công của tay đua sinh năm 1993.

LÊ HOÀN

Ý kiến bạn đọc