Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Aerobic Việt Nam lập “hat-trick vàng” trong ngày ra quân SEA Games 32

Thứ Bảy 13/05/2023 | 12:14 GMT+7

VHO- Tin vui liên tục đến với Đoàn Thể thao Việt Nam trong sáng nay 13.5 khi các VĐV đội tuyển Aerobic thi đấu xuất sắc để giành 3 HCV.

Trong ngày thi đấu chính thức thứ tám 13.5 tại SEA Games 32, các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài tại nhiều môn thế mạnh, được kỳ vọng sẽ có thêm những tấm HCV. Trong số những môn nhận được kỳ vọng, Aerobic là môn thi đấu sớm nhất.

Gia Hiển giành HCV đơn nam. Ảnh: Đức Đồng

“Mở hàng” cho thành công của Aerobic Viêt Nam trong sáng nay là VĐV Phan Thế Gia Hiển. Tại chung kết nội dung đơn nam, Gia Hiển đạt tổng điểm 19,450, vượt qua VĐV của Thái Lan là Chanokpon Jiumsukjai (18,433 điểm) để giành HCV. Không lâu sau đó, tuyển Aerobic Viêt Nam tiếp tục nhận tin vui khi Trần Hà Vi đoạt HCV tại nội dung đơn nữ. Bài thi của Hà Vi tại chung kết được các trọng tài chấm 18,366 điểm, cao nhất trong số các VĐV dự tranh, đồng thời bỏ xa VĐV Thái Lan - Chawisa Intakul người giành HCB với 17,716 điểm. Với thành tích này, Hà Vi đã đổi màu huy chương khi tại SEA Games 31 trên sân nhà, cô chỉ giành HCB.

Chia sẻ cảm xúc sau khi đoạt HCV, Hà Vi nói: “ Em đã võ oà vì thành tích này, lúc này trong người em vẫn còn lưng lưng. Em cảm thấy bài thi hôm nay đã giúp em vượt qua chính mình. Trước khi dự SEA Games 32, em đã thi đấu không tốt ở giải quốc tế Suzuki, điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý của em. Em thực sự phải cảm ơn các thầy cô, những người đã luôn tin tưởng em cho dù nhiều lần em làm mọi người thất vọng. Tấm HCV ngày hôm nay em xin tặng đến ban huấn luyện, em rất biết ơn mội người”.

Thành tích ở chung kết nội dung nhóm ba người. Ảnh: Đức Đồng

Sau 2 HCV cá nhân của Hà Vi và Gia Hiển, tuyển Aerobic Việt Nam giành thêm HCV nội dung nhóm ba người của Hoàng Gia Bảo, Lê Hoàng Phong và Nguyễn Chế Thanh với tổng điểm 19,267. Ở phần thi của mình, bộ ba của Việt Nam đã thi đấu ấn tượng để vượt qua Thái Lan (HCB) và và chủ nhà Campuchia (HCĐ).

Liên đoàn thể dục Việt Nam thưởng nóng cho các VĐV

Với 3 tấm HCV của Aerobic trong sáng nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 74 HCV để tiếp tục xếp vị trí số 1 trên bảng tổng sắp tại SEA Games 32.

THÁI AN

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top