Quảng Ngãi: Hai cơ sở giáo dục liên tiếp bị cháy

VHO- Sáng 13.5, ông Giã Tấn Tàu, Phó Chủ tịch UBND phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại Trường THCS Phổ Thạnh.

Quảng Ngãi: Hai cơ sở giáo dục liên tiếp bị cháy - Anh 1

Nổ lực dập tắt đám cháy ở Trường THCS Phổ Thạnh

Theo đó, vào khoảng 4 giờ 26 phút ngày 13.5, tại Trường THCS Phổ Thạnh thuộc Tổ dân phố Thạch By 1, phường Phổ Thạnh xảy ra cháy lớn tại phòng lưu trữ hồ sơ và một phòng Hiệu phó của trường. 
Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chữa cháy địa phương cùng đồn Biên phòng Phổ Thạnh, đội PCCC số 3 đến hiện trường dập tắt đám cháy. Hiện vụ cháy cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên mê trần, vách tường bị nóng, bức tường, dễ dẫn đến sập tường nhà.

Quảng Ngãi: Hai cơ sở giáo dục liên tiếp bị cháy - Anh 2

Đám cháy tại phòng lưu trữ hồ sơ và một phòng Hiệu phó của Trường THCS Phổ Thạnh

Nguyên nhân và thiệt hại ban đầu đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Trước đó, tối ngày 23.4, người dân thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng phát hiện ngọn lửa bốc lên ở một phòng làm việc trên tầng 2, trụ sở Phòng GGD&ĐT huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi) liền báo lực lượng chức năng. Nhận thông tin, Công an huyện Trà Bồng khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường chữa cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã kịp thời điều động lực lượng và phương tiện lên thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng hỗ trợ dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Quảng Ngãi: Hai cơ sở giáo dục liên tiếp bị cháy - Anh 3

Vụ cháy thiêu rụi nhiều tài liệu quan trọng tại 3 phòng làm việc tầng 2 của trụ sở Phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng

Đám cháy xuất phát từ một phòng làm việc có rất nhiều giấy tờ, tài liệu nên cùng với việc dập lửa, lực lượng chức năng khẩn trương bảo vệ, đưa hồ sơ, giấy tờ ra khỏi hiện trường. Thống kê ban đầu, vụ cháy đã thiêu rụi nhiều tài liệu quan trọng tại 3 phòng làm việc tầng 2 của trụ sở Phòng GD&ĐT huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc