Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm phim của Nhật Bản

VHO- Trong chuỗi hoạt động thuộc LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ I, chiều 12.5 tại Furama Đà Nẵng diễn ra Hội thảo “Điện ảnh Nhật Bản - Kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam”.

Hội thảo là sự kiện ý nghĩa, đặc biệt trong bối cảnh Quốc hội Việt Nam vừa ban hành Luật Điện ảnh (sửa đổi) xác định điện ảnh là một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, đồng thời  kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Hội thảo còn là cơ hội để các nghệ sĩ, nhà làm phim Việt Nam và  các nước cùng trao đổi, học hỏi về những kinh nghiệm thành công của điện ảnh Nhật Bản; thúc đẩy hợp tác sản xuất phim giữa điện ảnh Nhật Bản và điện ảnh Việt Nam; mở ra tiềm năng và xu hướng hợp tác sản xuất hoạt hình giữa các bên.

Học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm phim của Nhật Bản - Anh 1

Hội thảo “Điện ảnh Nhật Bản - Kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam” diễn ra tại TP Đà Nẵng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn tin tưởng, qua Hội thảo, các nhà làm phim Việt Nam sẽ có được nhiều thông tin hữu ích về kinh nghiệm của điện ảnh Nhật Bản, từ đó trao đổi để có thể áp dụng thành công vào thị trường điện ảnh Việt Nam, mang đến những ý tưởng mới, sáng tạo và giúp nâng cao văn hóa, nghệ thuật điện ảnh của cả hai nước.  

Điện ảnh Nhật Bản được thế giới biết đến nhờ vào những yếu tố đặc biệt như cốt truyện sâu sắc và tinh tế, kỹ xảo đẹp mắt, ý tưởng đột phá và điểm nhấn văn hóa đặc trưng. Những tác phẩm như Kimi no na wa, Shoplifters đã gây được tiếng vang lớn trên toàn thế giới, đem lại niềm tự hào cho người Nhật Bản và góp phần quảng bá văn hóa đất nước. Nhiều tác phẩm của điện ảnh Nhật Bản được tạo ra không phải là để kiếm lời, mà mang một thông điệp văn hóa, xã hội và tinh thần cao đẹp, giúp khán giả cảm giá trị nhân văn của cuộc sống. Với sự phát triển của công nghệ, nền điện ảnh Nhật Bản đã tiến bộ vượt bậc trong việc áp dụng các kỹ xảo và công nghệ tiên tiến. Hàng loạt bộ phim được sản xuất bằng công nghệ 3D, IMAX hay hình ảnh siêu nét HDR đã mang lại trải nghiệm hấp dẫn và chân thực cho khán giả.

Phó Giám đốc Sở VHTT Đà Nẵng Nguyễn Thị Hội An bày tỏ hy vọng rằng qua Hội thảo, các nghệ sĩ, nhà làm phim của Việt Nam và Nhật Bản sẽ cùng nhau trao đổi, Việt Nam sẽ học hỏi được những kinh nghiệm sản xuất phim, phát hành phim nói chung, các vấn đề về kỹ xảo điện ảnh, hậu kỳ; đồng thời, kết nối, tìm ra nhu cầu, lĩnh vực hợp tác điện ảnh giữa Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. 

MINH CHÂU

Ý kiến bạn đọc