Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Đoàn Thể thao Việt Nam tạm đứng thứ hai toàn đoàn với 124 huy chương

Thứ Ba 09/05/2023 | 21:47 GMT+7

VHO-Tính đến 22h ngày 9.5, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt được tổng cộng 39 HCV, 39 HCB, 46 HCĐ, tạm đứng thứ hai trên bảng tổng sắp của Đại hội. Đoàn Thái Lan hiện đang dẫn đầu Đại hội với 40 HCV, 30 HCB, 43 HCĐ.

Trong ngày thi đấu hôm nay, Đoàn Thể thao Việt Nam đoạt 9 HCV trong đó đáng chú ý là đội tuyển thể dục dụng cụ mang về thêm 3 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ. Trong đó đáng chú ý là VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong đã xuất sắc tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại nhà vô địch thế giới Carlos Yulo ở nội dung Vòng treo. Số điểm mà Khánh Phong giành được là 14.200, Yulo giành được 14.000.

Khánh Phong thi đấu ấn tượng trong ngày 9.5

Trước khi tham dự SEA Games 32, Carlos Yulo là đối thủ đáng ngại nhất với tất cả các VĐV muốn bước lên ngôi vô địch ở nội dung cá nhân. Đây là VĐV từng đoạt ngôi vô địch thế giới ở nội dung tự do tại Giải vô địch thể dục dụng cụ thế giới năm 2019 và là VĐV số 1 của thể dục dụng cụ Đông Nam Á hiện nay. Vì thế việc Khánh Phong đánh bại nhà vô địch thế giới để lên ngôi vô địch là bất ngờ đầy thú vị tại SEA Games lần này.

Ngay sau khi đoạt HCV, Khánh Phong gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ đã chăm sóc ngày đêm để anh hồi phục chấn thương và đoạt HCV. “Năm ngoái tôi đã thất bại trước Carlos Yulo nên đặt quyết tâm tại SEA Games này. Trước khi bước vào thi đấu, tôi cũng có chút căng thẳng, lo lắng nhưng đó là tâm lý bình thường của các VĐV. Còn khi bước vào thi đấu, trong tôi là những lời động viên của cha tôi và các thầy cô, đồng đội. Khi thi đấu mình chỉ đối diện với chính mình nên tôi cố gắng để thi đấu tốt nhất”.

Dù phải thi đấu 2 nội dung cần nhiều thể lực trong 30 phút nhưng Nguyễn Thị Oanh đã xuất sắc giành 2 tấm HCV quý giá

Niềm vui của môn thể dục dụng cụ trong chiều 9.5 không chỉ dừng lại ở đó. Trước khi Khánh Phong đánh bại nhà VĐTG, VĐV Đặng Ngọc Xuân Thiện cũng giành HCV ở nội dung Ngựa vòng với số điểm là 13.450. Kết thúc ngày thi đấu 9.5, VĐV kỳ cựu của đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam, Đinh Phương Thành mang về chiếc HCV quý giá ở nội dung Xà đơn với điểm số 13.50 điểm. Ngoài ra Thành còn đoạt HCB ở môn Xà kép.

Như vậy kết thúc SEA Games 32, thể dục dụng cụ đoạt tổng cộng 4 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ, đứng thứ nhất toàn đoàn. Đây là thành tích vượt mong đợi của thể dục dụng cụ Việt Nam, nhất là khi đây đang là giai đoạn chuyển giao lực lượng giữa một bên là thế hệ VĐV kỳ cựu như Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng và một bên là các VĐV trẻ như Khánh Phong, Xuân Thiện…

Theo bà Phan Thuỳ Linh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam, 6 VĐV trong đội hình đoạt HCV của TDTT hôm nay là tiêu biểu cho sự kế thừa của thể dục Việt Nam giữa một lứa VĐV lớn tuổi đã thành danh là Đinh Phương Thành, Lê Thanh Tùng và lứa VĐV trẻ, có khả năng kế cận tốt là Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện.

Trước khi tham gia tranh tài tại SEA Games 32, đội đã tranh tài tại 3 giải Cúp thế giới, tổ chức ở Doha (Qatar) và Baku (Azerbaijan), Cairo (Ai Cập). Tại Cup thế giới tổ chức ở Azerbaijan, VĐV Nguyễn Văn Khánh Phong xếp thứ 4/8 VĐV vào chung kết, thiếu một chút là có huy chương.

Nguyễn Thị Oanh đã bảo vệ thành công 3 HCV đã đoạt được tại SEA Games 31

Ngày 9.5. Vovinam tiếp tục tranh tài ở 1 nội dung vòng loại đối kháng 70 kg nam và chung kết ở các nội dung quyền Song luyện kiếm nữ; Đa luyện vũ khí nữ; Song đao pháp nữ; Đa luyện vũ Khí Nam. Kết quả Vovinam giành được 2 HCV, 3 HCB trong đó hai chiếc HCV đoạt được ở nội dung Đa luyện vũ khí nam (Lê Phi Bảo, Nguyễn Hoàng Tấn, Lê Đức Duy, Huỳnh Khắc Nguyên và Mai Đình Chiến) và nội dung quyền Đa luyện vũ khí nữ (Lê Toàn Trung, Lâm Thị Thuỳ Mỵ, Đoàn Hoàng Thâm và Lâm Trí Linh và Mai Thị Kim Thuỳ. Ở môn cờ Ouk Chaktrang, sáng 9.5, kỳ thủ Đoàn Thị Hồng Nhung thắng Shania Mae Garcia Mendoza Philippines đạt HCV. Đôi nam Cờ tiêu chuẩn 60 phút đạt HCĐ. Như vậy kết thúc SEA Games 32, đội tuyển cờ Ouk Chaktrang Việt Nam giành được 2 HCV, 1 HCB, 7 HCĐ. Thể thao điện tử cũng mang về thêm 1 tấm HCV trong ngày thi đấu hôm qua.   

Đáng chú ý ở môn điền kinh, dù bị xếp lịch thi đấu sát giờ nhau ở 2 nội dung đòi hỏi thể lực là 1.500m và 3.000m chướng ngại vật nhưng nhà vô địch SEA Games 31 Nguyễn Thị Oanh đã băng băng về đích, bỏ xa các đối thủ. Việc cô gái vàng của điền kinh Việt Nam đoạt 2 HCV chỉ trong 30 phút ở 2 cự ly dài cho thấy nghị lực phi thường của cô gái Bắc Giang này.

THU SÂM; ảnh: L.THOẢ - QUÝ LƯỢNG (từ Campuchia)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top