Thắng Malaysia, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32

VHO- Đội tuyển U22 Việt Nam vừa giành chiến thắng 2-1 trước U22 Malaysia tại lượt trận thứ ba bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32, diễn ra trên sân SVĐ Prince, Campuchia, vào tối nay 8.5. Kết quả này giúp thầy trò HLV Philippe Troussier lọt vào bán kết trước một lượt đấu.

Nếu giành chiến thắng trước U22 Malaysia, U22 Việt Nam sẽ sớm vào bán kết. Ở chiều ngược lại, U22 Malaysia buộc phải thắng U22 Việt Nam để nuôi hy vọng đi tiếp. Bởi trước khi lượt trận này diễn ra, U22 Việt Nam đang được 6 điểm sau 2 trận thắng trước U22 Lào và U22 Singapore, trong khi U22 Malayisa có được 3 điểm.

Thắng Malaysia, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Anh 1

Đội hình ra sân của U22 Việt Nam

Đương nhiên khi đá với đối thủ cạnh tranh suất đi tiếp như Malaysia, HLV Philippe Troussier đã sử dụng những con người tốt nhất. Văn Chuẩn vẫn là sự lựa chọn trong khung gỗ; Tuấn Tài, Tiến Long, Quang Thịnh, Văn Cường là bộ tứ vệ trước khung thành; Đức Phú, Thái Sơn và Minh Trọng là 3 tiền vệ đá ở khung trung tuyến, chơi cao nhất là Thanh Nhàn, Văn Đô và Văn Tùng.

U22 Việt Nam đã có khởi đầu không thể tốt hơn khi mở tỷ số ngay ở phút thứ 6. Trong một pha tấn công, Minh Trọng sút bóng trúng vào người rồi đập vào tay hậu vệ U22 Malaysia trong vòng cấm và trọng tài chính đã cho U22 Việt Nam hưởng phạt đền. Tiền đạo Văn Tùng dù không thắng được thủ môn đối phương ở pha sút đầu nhưng đã đá bồi thành công, mở tỷ số cho U22 Việt Nam. Đây cũng là trận thứ ba liên tiếp tiền đạo của CLB Hà Nội mở tỷ số cho đội nhà.

Thắng Malaysia, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Anh 2

Văn Tùng phải mất 2 cú sút trên chấm 11m để ghi bàn

Sau bàn thắng sớm, U22 Việt Nam vẫn là những người chơi chủ động, trong khi U22 Malaysia ít nhiều bị tâm lý, họ thi đấu thiếu gắn kết và không có những pha lên bóng đáng chú ý. Và trong thế trận như thế, U22 Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai. Phút 34, Minh Trọng băng xuống tốc độ bên cánh trái trước khi thực hiện quả tạt vừa tầm để Văn Tùng băng cắt đánh đầu dũng mãnh tung lưới U22 Malaysia, nâng tỷ số lên 2-0. Màn trình diễn của U22 Việt Nam sẽ là hoàn hảo nếu như thủ môn Văn Chuẩn không mắc sai lầm ở cuối hiệp. Phút 44, từ quả đá phạt bên cánh phải của U22 Malaysia, trời mưa khiến thủ môn Văn Chuẩn bắt không dính bóng tạo cơ hội cho Aiman Arif ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2.

Thắng Malaysia, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Anh 3

Tiền đạo số 9 nâng tỷ số lên 2-0

HLV Philippe Troussier đã có 2 sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2 khi rút Văn Tùng, Văn Đô ra sân, nhường chỗ cho Văn Khang và Công Đến. Đây là hiệp đấu khó khăn của U22 Việt Nam, từ việc sân trơn bóng ướt ảnh hưởng đến lối đá kỹ thuật của các cầu thủ cho đến những áp lực mà đối thủ tạo ra. U22 Malaysia trong thế không còn gì để mất đã tràn lên tấn công mạnh mẽ, họ đã tạo được vào tình suống sóng gió trước khung thành Văn Chuẩn nhưng hàng thủ U22 Việt Nam vẫn đứng vững.

Thắng Malaysia, U22 Việt Nam vào bán kết SEA Games 32 - Anh 4

U22 Việt Nam gặp khó khăn trong hiệp 2 nhưng vẫn bảo toàn thành quả

Cho đến giữa hiệp 2, hàng thủ U22 Việt Nam mới được giảm tải áp lực khi hàng tiền vệ cầm bóng nhiều hơn. Trong lúc khó khăn, U22 bất ngờ hưởng lợi khi U22 Malaysia liên tiếp bị đuổi 2 người. Muhamad Safwan và Akmal Kamal nhận thẻ đỏ lần lượt ở các phút 79 và 83 sau những pha xấu chơi với cầu thủ U22 Việt Nam. Trong thế trận 11 đấu 9, U22 Việt Nam đã không gặp nhiều khó khăn để bảo vệ thành công chiến thắng.

Vượt qua U22 Malaysia 2-1, U22 Việt Nam lọt vào bán kết trước một lượt đấu. Sau 3 lượt trận, thầy trò HLV HLV Philippe Troussier có cùng 9 điểm như U22 Thái Lan, đội vừa thắng U22 Lào 4-1 ở trận đấu sớm nhưng xếp thứ hai do thua hiệu số bàn thắng bại. Vào ngày 11.5 tới, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu mang tính thủ tục với chính U22 Thái Lan.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc