HLV Mai Đức Chung: Chiến thắng này nhờ tinh thần quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam

VHO- Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước đội tuyển nữ Myanmar tại lượt trận vòng bảng thứ môn bóng đá nữ SEA Games 32 diễn ra vào chiều nay 6.5. Phát biểu sau trận đấu, HLV Mai Đức Chung cảm ơn các học trò và cho rằng chiến thắng này có được là nhờ tinh thần quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam.

Tuyển nữ Việt Nam có được bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 do công của Huỳnh Như nhưng để cho đối thủ cân bằng 1-1 ở những phút cuối hiệp 1. Chơi không vượt trội hơn đối thủ nhưng tuyển nữ Việt Nam cũng đã có bàn thắng thứ hai sau khi thủ môn Myanmar mắc sai lầm ở phút 76. Ở phút 90, Thùy Trang ấn định tỷ số 3-1. 

HLV Mai Đức Chung: Chiến thắng này nhờ tinh thần quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam - Anh 1

HLV Mai Đức Chung. Ảnh: VFF

“Tôi xin cảm ơn tập thể đội tuyển nữ Việt Nam. Qua đây, tôi cũng xin gửi lời cảm người hâm mộ đã cổ vũ cho đội. Hôm nay thắng được nhờ tinh thần quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam. Sau khi bị gỡ hòa trong hiệp 1, chúng tôi thay đổi con người và cách chơi nên giành chiến thắng trong hiệp 2. Toàn đội đã có nghị lực tốt để vượt qua khó khăn. Myanmar mới thắng Philippines ở trận trước nên họ thi đấu mạnh mẽ, quyết liệt, nhưng cuối cùng chúng ta vượt qua”, HLV Mai Đức Chung chia sẻ sau chiến thắng 3-1 trước tuyển nữ Myanmar.

Nói về những sự thay đổi để giúp tuyển nữ Việt Nam có được 3 điểm trọn vẹn, HLV Mai Đức Chung cho biết: “30 phút đầu chúng tôi chơi tốt, tự tin phối hợp và ghi bàn, nhưng 15 phút sau toàn đội hơi loạng choạng. Kết thúc hiệp 1, chúng tôi củng cố lại tinh thần và đội hình và các cầu thủ đã phát huy được sức mạnh của mình. Thanh Nhã và Thùy Trang tiếp tục ghi bàn để mang về chiến thắng”.

HLV Mai Đức Chung: Chiến thắng này nhờ tinh thần quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam - Anh 2

Các cầu thủ đã chiến đấu với tinh thần quyết tâm cao của người phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Đ. Đồng

HLV Mai Đức Chung cũng khẳng định các học trò của mình luôn duy trì trạng thái và tinh thần tốt dù phải thi đấu với thời tiết khắc nghiệt tại Campuchia. “Vừa qua chúng tôi sang Nhật Bản tập huấn để chuẩn bị thể lực. Thể lực của toàn đội được nâng cao rõ rệt. Chúng tôi chịu được nắng, không ngại gì cả”, ông Chung chia sẻ thêm.

Với 2 trận toàn thắng trước Malaysia và Myanmar, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng với 6 điểm. Ở lượt cuối ngày 9.6, tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines.

NGỌC LÝ

Ý kiến bạn đọc