SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV trong ngày thi đấu 6.5

VHO- Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên (6.5) tại SEA Games 32, các VĐV Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 5 HCV từ các môn Karate (2), Vovinam, điền kinh và bơi.

Sau buổi sáng không đoạt được tấm HCV nào thì ngay đầu giờ chiều, tuyển Karate Việt Nam liên tục giành HCV ở các nội dung Kata đồng đội nam và Kata đồng đội nữ.

SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV trong ngày thi đấu 6.5 - Anh 1

Karate mang về HCV đầu tiên trong ngày

Theo đó, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Ngọc Trâm và Lưu Thị Thu Uyên thi đấu xuất sắc tại chung kết Kata đồng đội nữ khi đánh bại đội Indonesia với số điểm 41,4 -  39,7 để giành tấm HCV đầu tiên trong ngày cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Không lâu sau, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức và Giang Việt Anh tiếp tục thắng các đối thủ đến từ Indonesia với điểm số 41,0 - 40,8 ở chung kết Kata đồng đội nam, mang về tấm HCV thứ hai trong ngày cho đội tuyển Karate và Đoàn Thể thao Việt Nam.

SEA Games 32: Đoàn Thể thao Việt Nam giành 5 HCV trong ngày thi đấu 6.5 - Anh 2

Hưng Nguyên "mở hàng" HCV cho bơi

Tiếp đến ở môn Vovinam, võ sĩ Lê Thị Hiền đã thi đấu áp đảo để giành chiến thắng 7-0 trước Alisa Panyasyli (Lào) trong trận chung kết hạng cân 54 kg nữ để bảo vệ thành công tấm HCV, đồng thời mang lại tấm HCV đầu tiên cho Vovinam Việt Nam tại SEA Games 32. Tin vui tiếp tục đến với Đoàn Thể thao Việt Nam khi kình ngư Trần Hưng Nguyên chiến thắng ở chung kết 200m hỗn hợp nam, giành tấm HCV đầu tiên cho bơi. Cuối cùng, “Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc “mở hàng” HCV cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 32 khi bảo vệ thành công “ngôi hậu” tại nội dung đi bộ 20km nữ.

Ngoài 5 tấm HCV, các VĐV Việt Nam còn giành thêm 9 HCB và 10 HCĐ trong ngày thi đấu 6.5. Tính đến 22h00 ngày 6.5, Đoàn Thể thao Việt Nam đang có được 6 HCV, 10 HCB và 16 HCĐ (theo bảng xếp hạng của ban tổ chức), tạm xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng sau chủ nhà Campuchia (17, 11, 11), Indonesia (8, 7, 11), Thái Lan (7, 10, 14) và Philippines (7, 8, 14).

THÁI AN; ảnh: TAM NINH

Ý kiến bạn đọc