Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Thử thách đầu tiên

Thứ Bảy 06/05/2023 | 08:21 GMT+7

VHO- Vào lúc 16h00 chiều nay 6.5 (giờ Việt Nam), đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ bước vào thi đấu lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 32 gặp đội tuyển nữ Myanmar. Một chiến thắng sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp cho thầy trò HLV Mai Đức Chung trong hành trình bảo vệ “ngôi hậu”.

Sau chiến thắng 3-0 dễ dàng trước đội bóng yếu nhất bảng Malaysia tại lượt trận đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp thử thách đầu tiên ở bảng đầu này khi sẽ đối đầu với tuyển nữ Myanmar, đội đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại ứng cử viên vô địch Philippines với tỷ số 1-0 trong ngày ra quân.

Tuyển nữ Việt Nam được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận đấu chiều nay. Ảnh: L.Phong

Những năm gần đây, Myanmar luôn là đối thủ khó chịu với tuyển nữ Việt Nam tại các sân chơi khu vực và châu lục. Còn nhớ tại bán kết SEA Games 31 (thắng 1-0) hay trận đấu tại vòng bảng Asian Cup 2022 (hòa 2-2), tuyển nữ Việt Nam đều phải trải qua những giây phút khó khăn trước Myanmar. Ở trận tái đấu vào ngày chiều nay, Huỳnh Như cùng các đồng đội được dự báo sẽ đối mặt với những điều tương tự, nhất là khi các cô gái Myanmar đang có được sự hưng phấn sau khi họ đánh bại Philippines.

Với cá nhân tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ, cô không ngạc nhiên khi Myanmar thắng Philippines. Dù vậy, tiền vệ này đánh giá Myanmar luôn là đội khó chơi và đang có sự phát triển, nhưng Việt Nam sẵn sàng tinh thần quyết đấu trong trận tới đây: “Toàn đội chắc chắn giành 100% sức lực để chiến thắng. Chúng tôi không bao giờ bước vào trận đấu với tâm lý hoà hay không thoải mái”, Bích Thuỳ khẳng định.

Trong khi đó, trung vệ Trần Thị Thuý Nga cho hay: “Chúng tôi có theo dõi trận đấu giữa Philippines và Myanmar, đó là hai đối thủ rất mạnh. Tôi cảm thấy bất ngờ khi Philippines thất bại, nhưng có lẽ do đây mới là trận đầu, các đội chưa đạt điểm rơi phong độ. Tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng, quyết tâm hết mình để đánh bại họ”.

Tuyển nữ Myanmar (áo trắng) luôn là đối thủ khó chơi với tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: L.Phong

Ở trận đấu ra quân trước Malaysia, tuyển nữ Việt Nam ngoài 3 pha lập công đã tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thể tận dụng. Đó là vấn đề của “Những cô gái kim cương” và HLV Mai Đức Chung muốn các học trò tập trung, cải thiện khâu dứt điểm cũng như phòng thủ. Quan trọng hơn là mỗi cầu thủ phải giữ tâm thế thoải mái mới bước vào thi đấu tốt.

Tiếng nói lịch sử đang ủng hộ tuyển nữ Việt Nam khi trong 11 lần gặp nhau tại SEA Games, tuyển nữ Việt Nam đã thắng bảy, hoà hai. Ở SEA Games 31, Việt Nam thắng Myanmar 1-0 ở bán kết. Trận thua gần nhất của đội là từ SEA Games 2011 với tỷ số 1-4 trong trận tranh hạng ba. Cả hai đội đang cùng có được 3 điểm tại SEA Games năm nay, nếu đội nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội rất lớn vào bán kết.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 16h00 trên SVĐ Army, Phnom Penh, Campuchia.

NGỌC LÝ

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top