Jujitsu Việt Nam mở hàng với 3 tấm HCĐ tại SEA Games 32

VHO- Trong ngày thi đấu đầu tiên (4.5) của môn Jujitsu, các võ sĩ Việt Nam đã giành 3 HCĐ ở 3 nội dung tham dự.

Tại nội dung 52kg nữ (thi đấu vòng tròn xếp hạng), võ sĩ Đặng Thị Huyền sau khi nhận thất bại trước 3 đối thủ của chủ nhà Campuchia, Thái Lan và Philippines đã giành chiến thắng quan trọng trước Teh May Yong của Singapore ở lượt đấu thứ tư.

Jujitsu Việt Nam mở hàng với 3 tấm HCĐ tại SEA Games 32 - Anh 1

Bộ đôi Ma Đình Khải/Trịnh Kế Dương giành HCĐ nội dung DOU nam. Ảnh: Nam Trung

Cần nói thêm là võ sĩ Việt Nam đã gặp chấn thương vai ở trận thứ ba với đối thủ của Philippines nhưng cô vấn nén đau, thượng đài thi đấu với võ sĩ Singapore. Tinh thần không bỏ cuộc của Huyền đã được đền đáp xứng đang với tấm HCĐ quý giá. Đây cũng là tấm chương đầu tiên của Jujitsu Việt Nam tại SEA Games 32.

Đặng Thị Huyền có sở trường ở hạng cân 48kg khi cô từng giành HCV thế giới và HCB châu Á. Dù vậy tại SEA Games 32, nước chủ nhà quyết định bỏ hạng cân 48kg nên Huyền phải đôn hạng cân 52kg. Chính điều này đã khiến võ sĩ Việt Nam không có được thành tích như ý.

Ở nội dung DOU nam (4 đội tham dự, thi đấu vòng tròn xếp hạng) sau đó, bộ đôi Ma Đình Khải/Trịnh Kế Dương thua đội Campuchia, Thái Lan và thắng Philippines, xếp hạng 3 và giành HCĐ. Nội dung Show nữ, bộ đôi Hoàng Thị Lan Hương/ Nguyễn Minh Phương cũng giành HCĐ.

Đội tuyển Jujitsu Việt Nam tham dự SEA Games 32 với 3 HLV và 14 VĐV thi đấu đối kháng và biểu diễn với mục tiêu giành từ 1 đến 2 HCV. Hy vọng lớn nhất Jujitsu Việt Nam được đặt ở phần thi đấu các hạng cân đối kháng. Tại SEA Games 31 năm ngoái, Jujitsu Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ.

PHẠM MAI

Ý kiến bạn đọc