Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Buổi sáng tại Làng VĐV SEA Games 32

Thứ Năm 04/05/2023 | 10:38 GMT+7

VHO-Sáng sớm ngày 4.5, không khí tập luyện tại Làng VĐV SEA Games 32 đã rất tích cực. Thời tiết tại Phnom Penh, Campuchia những ngày này khá nắng nóng nên VĐV các nước tranh thủ buổi sáng sớm khi trời còn đang dịu mát để tập luyện ngoài trời.

Các VĐV rèn thể lực bằng bài chạy nhiều vòng quanh Làng VĐV

Hoà chung trong bầu không khí tập luyện hăng say ấy là các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam. Ngay bên ngoài phòng tập gym, các võ sĩ môn Kun Khmer đang tích cực luyện tập. Đây là môn võ có truyền thống lâu đời của Campuchia, các võ sĩ Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games lần này đa phần đều là các võ sĩ của môn Muay Thái chuyển sang.

HLV Cao Hồng Ngư (ngoài cùng bên phải) huấn luyện các học trò tập sáng 4.5

Đang huấn luyện học trò về các đòn đánh sao cho hiệu quả trước các đối thủ, trong lúc giải lao, HLV Cao Hồng Ngư – Trợ lý HLV đội Kun Khmer Việt Nam cho biết, các VĐV Việt Nam sẽ bước vào tranh tài tại môn này từ ngày 6-11.5, tại nhà thi đấu trong nhà, nằm ngay sát Làng VĐV. “Việc được thi đấu tại địa điểm gần nơi ở sẽ giúp cho chúng tôi chủ động hơn trong việc di chuyển. Ở đây các VĐV chỉ cần đi bộ gần 1km là đã có thể sang được nhà thi đấu. Ban huấn luyện đội Kun Khmer do anh Nguyễn Huy Thịnh làm HLV trưởng cũng đã khảo sát nhà thi đấu để đến khi tranh tài chính thức sẽ không bị bỡ ngỡ”, HLV Cao Hồng Ngư cho biết.

VĐV Bàng Thị Mai và Tạ Kim Yến (hạng 48kg) môn Kun Khmer tích cực tập luyện

Tại SEA Games này, Kun Khmer Việt Nam sẽ nỗ lực để đạt thành tích cao nhất. Từ nay đến ngày thi đấu chính thức, đội tuyển Kun Khmer cũng sẽ tích cực tập luyện để bước vào các cuộc tranh tài với tâm lý tự tin nhất.

Các VĐV nội dung biểu diễn môn Pencak Silat tập luyện sáng 4.5, tại Làng VĐV SEA Games 32

Ở một góc sân tập, HLV Nguyễn Thanh Tùng đang tập trung huấn luyện cho các VĐV nội dung seni (biểu diễn) của môn Pencak Silat. Tại SEA Games năm nay, đội seni với 4 VĐV nữ và 3 VĐV nam sẽ tham gia tranh tài ở 4 nội dung với mục tiêu là giành được huy chương. Đây là nội dung chấm điểm dựa khá nhiều vào cảm quan của các trọng tài nên các VĐV cần nỗ lực tối đa. Dù đang là buối sáng sớm nhưng các cô gái của đội Pencak Silat sau khi khởi động bằng mấy vòng chạy quanh khu Làng VĐV đã bước vào các bài tập dưới sự huấn luyện sát sao của HLV Nguyễn Thanh Tùng.

Nhà ăn tại Làng VĐV

Sau khi tập luyện tích cực, các VĐV sẽ ăn sáng tại nhà ăn của Làng VĐV. Đây là nhà ăn có diện tích khá rộng, mát mẻ và sạch sẽ. Nhà ăn chia ra nhiều khu phục vụ đồ ăn chính và hoa quả, sữa chua tráng miệng.

Bên ngoài Làng VĐV, xe chở các đội cũng hối hả đến các địa điểm thi đấu

Tại đường bao bên ngoài Làng VĐV, mới từ sáng sớm nhưng xe dẫn đường và xe chở các VĐV tới các địa điểm tập luyện đã hối hả hoạt động. Trong những ngày tới, Làng VĐV SEA Games 32 sẽ hoạt động hết công suất khi đón VĐV từ các nước tới dự Đại hội. Hiện tại mới chỉ có một số môn thi đấu trước ngày khai mạc, đa phần các môn sẽ đồng loạt khởi tranh ngay sau Lễ khai mạc.

THU SÂM (từ Campuchia)

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top