Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Kết thúc Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM 2023

Chủ Nhật 30/04/2023 | 17:04 GMT+7

VHO- Sau gần 1 tháng tranh tài sôi động với 25 chặng đua, ngày 30.4, Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35 năm 2023 “Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng” HTV – Tôn Đông Á đã kết thúc khi các tay đua thi đấu chặng 25 từ Tây Ninh về TP.HCM dài 131 km.

Chặng đua cuối cùng có 2 mức điểm dọc đường, ở 29km xã Hiệp Thạnh – Gò Dầu – Tây Ninh và 70km xã Phước Vĩnh An  – Củ Chi – TP.HCM. Tay đua cán đích đầu tiên tại Sprint 1 ở Gò Dầu là Trần Trọng Phúc của đội Đồng Nai. Sau Sprint 1, khoảng cách giữa nhóm 1 và nhóm 2 vào khoảng 45 giây.

Tay đua người Tây Ban Nha Javier Perez thắng chặng cuối. Ảnh: BTC

Người xem cũng chứng kiến sự đồng lòng của các tay đua trong nhóm 1 khi họ luân phiên thay nhau làm "máy kéo" một cách đều đặn để duy trì tốc độ cao. Đoàn đông phía sau rượt đuổi tích cực với hy vọng thu ngắn thời gian và khoảng cách với nhóm đầu. Sau điểm thưởng dọc đường thứ 2 với thành tích cao nhất thuộc về tay đua Quàng Văn Cường (Lộc Trời An Giang), các vận động viên vào cao trào mới với nhều cuộc tấn công liên tiếp. Người dành được chiến thắng đầy ý nghĩa trong chặng cuối cùng của giải là tay đua Javier Perez của Nhựa Bình Minh Bình Dương.

Đội đua Tập đoàn Lộc Trời đã có một giải đấu rất thành công. Ảnh: BTC

Kết quả chung cuộc, tay đua Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời) giành danh hiệu Áo vàng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất và danh hiệu Áo xanh - vua nước rút. Tay đua này cũng lập kỷ lục chưa từng có ở giải khi giữ Áo vàng xuyên suốt 25 chặng cùng 10 lần thắng chặng. Tay đua Igor Frolov của TP.HCM Vinama với khả năng leo đèo ngoạn mục đã trở thành chủ nhân danh hiệu Áo chấm đỏ - “vua leo núi”. Tay đua Nguyễn Thắng của TP.HCM Vinama giành được chiếc Áo cam chung cuộc đầu tiên của cuộc đua - dành cho VĐV Việt Nam có thành tích xuất sắc nhất trên bảng tổng sắp, còn Phạm Lê Xuân Lộc của Quân khu 7 giành được chiếc Áo trắng dành cho VĐV trẻ xuất sắc một cách đầy thuyết phục.  

Giải năm nay quy tụ 14 đội đua đến từ nhiều tỉnh, thành, đơn vị: TP.HCM, An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Quân  khu 7, Hà Nội, Cần Thơ, Vĩnh Long,… tranh tài 25 chặng thi đấu với tổng lộ trình 2.964 km dọc theo chiều dài đất nước. Đoàn đua xuất phát từ ngày 2.4 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), về miền Trung, lên Tây nguyên và xuôi về miền Tây Nam bộ trước khi kết thúc tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM) đúng vào ngày 30.4 lịch sử. 

THÁI AN

 

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top