Kon Tum: Công bố quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với xe tăng T59 số hiệu 377

VHO - Tối 27.4, tại Quảng trường 24/4, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đăk Tô (Kon Tum) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia xe tăng T59 số hiệu 377 và khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc huyện Đăk Tô lần thứ IV năm 2023.

Kon Tum: Công bố quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với xe tăng T59 số hiệu 377 - Anh 1

Xe tăng T59 số hiệu 377 hiện đang được lưu giữ tại Khuôn viên Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Theo dòng lịch sử, xe tăng T59 số hiệu 377 được biên chế về Trung đoàn 202, thuộc Binh chủng Tăng - Thiết giáp, đóng quân tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Tháng 5.1971, xe tăng 377 được điều động bổ sung cho Tiểu đoàn 297, Trung đoàn 203 tham gia chiến đấu tại Mặt trận Tây Nguyên. Sau khi vào Tây Nguyên xe tăng 377 thuộc biên chế của Mặt trận Tây Nguyên (nay là Quân đoàn 3). Năm 1972, xe tăng T59 số hiệu 377 tham gia chiến dịch Bắc Tây Nguyên, trực tiếp chiến đấu tại Đăk Tô - Tân Cảnh.

Xe tăng T59, số hiệu 377 do thiếu úy Nguyễn Nhân Triển làm trưởng xe; các hạ sĩ: Trần Quang Vịnh, lái xe; Nguyễn Đắc Lượng và Hoàng Văn Ái, pháo thủ. Trong chiến dịch năm 1972, xe tăng 377 là chiếc xe tăng duy nhất có hiệu suất chiến đấu cao nhất trong một trận đánh của lực lượng Tăng - Thiết giáp. Trận này, xe tăng 377 diệt 7 xe tăng của địch, tuy nhiên cả kíp xe đã anh dũng hy sinh trong lúc chiến đấu.

Với chiến công vẻ vang, đặc biệt xuất sắc của kíp xe tăng 377, ngày 9.1.2009, Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho kíp xe tăng 377. Hiện, xe tăng T59 số hiệu 377 hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại khuôn viên tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh

Xe tăng T59 số hiệu 377 hiện đang lưu giữ và trưng bày tại khuôn viên tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh là hiện vật quý, có ý nghĩa giáo dục sâu sắc truyền thống cách mạng đối với các tầng lớp nhân dân và khách quốc tế. Đây là vật chứng xác thực ghi dấu chiến công to lớn của quân và dân Việt Nam nói chung và bộ đội Tăng thiết giáp nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Kon Tum: Công bố quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với xe tăng T59 số hiệu 377 - Anh 2

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum – bà Y Ngọc đã trao Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 30.01.2023 công nhận bảo vật quốc gia đối với xe tăng T59 số hiệu 377 cho lãnh đạo huyện Đăk Tô. 

Ông Sa Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô cho biết: “Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn, xe tăng T59 số hiệu 377 là độc bản, có giá trị ý nghĩa lịch sử quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc. Việc công nhận xe tăng T59 số hiệu 377 là bảo vật qluốc gia góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống, lịch sử, văn hóa của dân tộc; giúp nơi đây trở thành “địa chỉ đỏ” để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, hun đúc ý chí, khát vọng xây dựng đất nước hưng vượng, hùng cường cho các thế hệ mai sau”.

Kon Tum: Công bố quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với xe tăng T59 số hiệu 377 - Anh 3

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Văn hoá các dân tộc huyện Đăk Tô lần thứ IV năm 2023

Tối cùng ngày, tại Quảng trường 24/4, UBND huyện Đăk Tô đã khai mạc Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Đăk Tô lần thứ IV năm 2023. Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: Tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của huyện Đăk Tô và các gian hang giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc trưng của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; và các hoạt động Văn học – Nghệ thuật, gồm: trưng bày chuyên đề về giá trị, ý nghĩa lịch sử xe tăng 377 và triển lãm mỹ thuật – nhiếp ảnh; Giao lưu văn hóa nghệ thuật dân gian; Giao lưu văn hóa ẩm thực; Diễu hành đường phố; Triển lãm Mỹ thuật và Nhiếp ảnh… Các hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 26 – 28.4.

Kon Tum: Công bố quyết định công nhận Bảo vật quốc gia đối với xe tăng T59 số hiệu 377 - Anh 4

Lãnh đạo UBND huyện Đăk Tô tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội văn hoá các dân tộc huyện lần thứ IV năm 2023

“Đây là hoạt động văn hóa, chính trị, giới thiệu quảng bá đến bạn bè trong và ngoài huyện về bản sắc văn hóa dân tộc của địa phương, những tiềm năng, thế mạnh về phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của huyện, qua đó góp phần đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  Đồng thời, tạo điều kiện cho các nghệ nhân, các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học hỏi về những nét văn hóa truyền thống dân tộc, các sản phẩm văn hóa truyền thống, ẩm thực, sản phẩm đạt chuẩn OCOP của từng địa phương. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa; đẩy mạnh kêu gọi xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch trên địa bàn huyện trong thời gian đến”, ông Sa Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Tô nhấn mạnh.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động nhằm chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2023) và 51 năm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (24.4.1972 – 24.4.2023).

NGỌC HOÀ

Ý kiến bạn đọc