Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Quyết tâm vì màu cờ sắc áo

Thứ Tư 26/04/2023 | 20:30 GMT+7

VHO- Chiều 26.4, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM phối hợp cùng Trường Đại học TDTT TP.HCM tổ chức buổi lễ gặp mặt HLV, VĐV tập huấn tại Trung tâm tham dự SEA Games 32. Tại buổi gặp mặt, các HLV, VĐV của Trung tâm thể hiện rõ quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì thành tích chung của Đoàn Thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội trên đất Campuchia.

Hưởng ứng Lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam, đồng thời để động viên, khích lệ tinh thần kịp thời cho các HLV, VĐV tập huấn tại Trung tâm trước khi lên đường cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 32, được chấp thuận của lãnh đạo Tổng cục TDTT, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM phối hợp cùng Trường Đại học TDTT TP.HCM tổ chức chương trình buổi lễ “Gặp mặt HLV, VĐV tập huấn tại Trung tâm tham dự SEA Games 32, tại Campuchia năm 2023”.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn

Phát biểu tại lễ gặp mặt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết: “Tại SEA Games 32, Đoàn Thể thao Việt Nam phấn đấu đạt mục tiêu từ 100 đến 120 HCV, nằm trong top 3 đoàn dẫn đầu. Đây là mục tiêu phù hợp với thể thao Việt Nam hiện nay. Nhưng SEA Games 32 hứa hẹn sẽ là một kỳ đại hội khó khăn với Đoàn Thể thao Việt Nam. Tuy nhiên các HLV, VĐV Việt Nam có cái hay là mỗi khi gặp khó khăn đều thể hiện sự nỗ lực vượt khó, thể hiện tinh thần Việt Nam để mang về những thành tích cao. Do đó mà kỳ đại hội tới, tôi tin rằng các HLV, VĐV thể thao TP.HCM nói riêng và Đoàn Thể thao Việt Nam nói chung sẽ thi đấu với tinh thần tự tin, mạnh mẽ, nỗ lực phấn đấu, phát huy hết khả năng, sở trường và vượt lên chính bản thân mình để giành thành tích cao nhất cho thể thao Việt Nam”.

Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM Phạm Thanh Tú

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM Phạm Thanh Tú báo cáo tóm tắt về quá trình chuẩn bị của Trung tâm trong suốt thời gian vừa qua đến thời điểm hiện nay: “Theo Quyết định số 1003/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEAGames 32, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM tham dự SEA Games 32 với 221 thành viên, trong đó có 3 cán bộ, 44 HLV và 174 VĐV, tham gia thi đấu với 20 môn thể thao. Được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo Tổng cục TDTT và các Vụ chức năng, Trung tâm đã tổ chức buổi duyệt Kế hoạch huấn luyện năm 2023 cho các đội tuyển, để nắm bắt được Kế hoạch huấn luyện cũng như kế hoạch tham gia các giải đấu trong năm của các đội tuyển".

Tập thể HLV, VĐV của Trung tâm nhận được nguồn động viên lớn trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Ông Phạm Thanh Tú cho biết thêm: "Để nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện, Trung tâm thường xuyên tổ chức kiểm tra, phân tích, giám định, đánh giá trình độ tập luyện của các đội tuyển theo chu kỳ huấn luyện, đồng thời phối hợp với các đội tuyển xây dựng kế hoạch huấn luyện một cách khoa học và phù hợp với trình độ và mục tiêu của từng VĐV, để đánh giá kết quả huấn luyện, tập luyện nhằm chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 32. Trung tâm phối hợp với các Vụ chức năng của Tổng cục để đề xuất lãnh đạo Tổng cục cử các VĐV xuất sắc đi tập huấn và thi đấu nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, tâm lý thi đấu cho VĐV. Trong thời gian qua, đoàn HLV, VĐV Trung tâm đã khắc phục mọi khó khăn, với tinh thần quyết tâm, ý chí cao và đã sẵn sàng tham dự SEA Games 32 giành thành tích cao nhất”.

Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng hành

Thay mặt các VĐV của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TP.HCM dự SEA Games 32, VĐV Nguyễn Hoài Văn của đội tuyển điền kinh cho biết: “Hôm nay em rất vinh dự được đứng đây đại diện cho các VĐV tham dự SEA Games 32, xin hứa tham dự đại hội với tinh thần đoàn kết, hữu nghị hợp tác với bạn bè quốc tế, luôn đoàn kết và thể hiện tính kỷ luật cao. Xin hứa thi đấu tự tin, hết mình và sáng tạo trong từng trận đấu, giành huy chương về cho Đoàn Thể thao Việt Nam, vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, vì vinh quang của Tổ quốc”.

Bài, ảnh: HOÀNG LÊ

 

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top