Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên 2023

VHO- Sáng 25.4, tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII, năm 2023, tổ chức Lễ xuất quân từ thành phố Điện Biên Phủ và tập kết tại trung tâm huyện Mường Chà, đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi.

Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên 2023 - Anh 1

Hội thi “Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên” lần thứ XVIII, năm 2023 được tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi, gặp gỡ trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chương trình, thông qua Hội thi đánh giá chất lượng hoạt động của các đội tuyên truyền, qua đó góp phần đổi mới, nâng cao phương pháp,hiệu quả tuyên truyền cho các đội tuyên truyền lưu động Điện Biên. 

Đồng thời là hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh năm 2023, kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023), thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024).

Lễ xuất quân Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên 2023 - Anh 2

Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên lần thứ XVIII, năm 2023 được tổ chức từ ngày 25 đến 27.4 tại Trung tâm huyện Mường Chà với sự tham gia của 10 đội tuyên truyền lưu động các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đây là đợt đưa văn hoá thông tin về cơ sở nhằm tuyên truyền sâu rộng về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phục vụ cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới Điện Biên.

Lễ khai mạc Hội thi sẽ diễn ra ngày 26.4, tại trung tâm huyện Mường Chà, với sự tham gia của 10 đội tuyên truyền lưu động thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các đội tham gia sẽ dự thi các nội dung thi tuyên truyền miệng, tuyên truyền tổng hợp, màn chào hỏi, tuyên truyền xe cổ động, ảnh triển lãm.  

Trong nhiều năm qua các đội tuyên truyền lưu động tỉnh Điện Biên đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc Điện Biên, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Q.VY
 

Ý kiến bạn đọc