Kết thúc Giải cờ vua đồng đội quốc gia 2023

VHO- Sau hơn 1 tuần tranh tài tại Bắc Giang, Giải cờ vua đồng đội quốc gia năm 2023 đã khép lại với chiến thắng ấn tượng thuộc về 2 đơn vị có phong trào mạnh là Hà Nội và TP.HCM.

Tại nội dung được quan tâm nhất là cờ tiêu chuẩn, ngôi vô địch đồng đội nam thuộc về Hà Nội với 4 kỳ thủ là Đinh Nho Kiệt, Ngô Đức Trí, Trần Minh Thắng, Đầu Khương Duy.

Kết thúc Giải cờ vua đồng đội quốc gia 2023 - Anh 1

Ban tổ chức trao thưởng cho các đoàn đoạt thành tích cao. Ảnh: Thiên Hải

Ở bảng nữ, chức vô địch thuộc về 4 kỳ thủ TP.HCM là Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Hồng Anh, Lê Thùy An, Hoàng Thị Bảo Trâm. Vô địch đôi nam nữ là cặp kỳ thủ Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải và Đỗ Đinh Hồng Chinh (Đồng Tháp).

Nội dung cờ nhanh, vô địch đồng đội nam lẫn nữ đều thuộc về kỳ thủ Hà Nội, trong đó Lê Tuấn Minh, Trần Tuấn Minh, Ngô Đức Trí, Đầu Khương Duy vô địch đồng đội nam, còn Kiều Bích Thủy, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Thị Mai Hưng, Nguyễn Bình Vy vô địch đồng đội nữ. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lương Phương Hạnh (Cần Thơ) đoạt HCV đôi nam nữ.

Ở nội dung cờ chớp, vô địch đồng đội nam thuộc về Hà Nội (Lê Tuấn Minh, Nguyễn Văn Huy, Ngô Đức Trí, Trần Ngọc Lân). Cờ vua TP.HCM giành được tấm HCV đồng đội nữ nhờ công của Nguyễn Hồng Anh, Hoàng Thị Bảo Trâm, Bạch Ngọc Thùy Dương, Nguyễn Thị Thanh An. Đội Cần Thơ với cặp Nguyễn Ngọc Trường Sơn - Phạm Lê Thảo Nguyên tiếp tục vô địch đôi nam nữ.

Kết thúc Giải cờ vua đồng đội quốc gia 2023 - Anh 2

Các đơn vị mạnh đã có một giải đấu thành công. Ảnh: Thiên Hải

Nội dung cờ Khmer (được đưa vào thi đấu tại SEA Games 32), HCV cờ chớp đồng đội nam thuộc về Kiên Giang, HCV cờ chớp đồng đội nữ là Hải Phòng . Vô địch cờ tiêu chuẩn đồng đội nam là TP.HCM, vô địch đồng đội nữ là Hải Phòng.

Chung cuộc, đoàn Hà Nội dẫn đầu giải với 4 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ, đứng thứ hai là đoàn TP.HCM với 3 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ, hạng ba thuộc về Cần Thơ (2 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ), Hải Phòng, Kiên Giang, Đồng Tháp là các đơn vị lần lượt xếp tiếp theo.

Giải cờ vua đồng đội quốc gia 2023 có sự tham dự của gần 400 kỳ thủ đến từ 22 đơn vị. Giải là dịp đánh giá trình độ chuyên môn của các kỳ thủ, đồng thời tuyển chọn lực lượng cho cờ vua Việt Nam thi đấu các giải quốc tế thời gian tới.

THÁI AN

Ý kiến bạn đọc