Chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày vui thống nhất

VHO-Tối 23.4, tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ngày vui thống nhất” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023).

Chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày vui thống nhất - Anh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu dự chương trình

Đến dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh  Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cùng đông đảo đại biểu, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, Trưởng Ban tổ chức Chương trình ôn lại truyền thống đánh giặc cứu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng… đã cống hiến xương máu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cũng nêu cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, thông tin góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đội ngũ làm báo cần không ngừng rèn luyện, tu dưỡng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức xứng đáng là người chiến sĩ trên mặt trên tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày vui thống nhất - Anh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu

Chương trình nghệ thuật “Ngày vui thống nhất” được dàn dựng với những tiết mục nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tái hiện thời kỳ gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc, ngợi ca Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Ngày vui thống nhất” được tổ chức nhằm khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; là dịp bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, trong đó có đội ngũ những người làm báo cách mạng. Qua đó, phát huy tinh thần và hào khí của Đại thắng mùa Xuân năm 1975, phấn đấu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, cường thịnh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày vui thống nhất - Anh 3

Một tiết mục của chương trình

Chương trình gồm 3 phần: “Vì miền Nam ruột thịt”, “Bài ca chiến thắng” và “Việt Nam ngày mới”. Theo đó, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc nghệ thuật đỉnh cao, đi cùng năm tháng như: Cô gái mở đường, Câu hò bên bờ Hiền Lương, Bài ca thống nhất, Đường chúng ta đi, Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Dáng đứng Việt Nam, Bài ca may áo, Tự hào Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ quốc ta cờ bay, Tự hào hai tiếng Việt Nam... với sự tham gia biểu diễn của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Nghệ sỹ Ưu tú Phương Thảo, Minh Hải, Phạm Thu Hà, Thu Thủy, Minh Quân, Thu Hà, Bùi Hoàng Yến, Tiến Hưng…

Chương trình với những giai điệu tự hào đã mang đến cho công chúng một đêm nhạc đầy cảm xúc, lan tỏa thông điệp của tình yêu, ý chí và của khát vọng Việt Nam. Đó là tình yêu đất nước, ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền của Tổ quốc và khát vọng kiến tạo đất nước Việt Nam hùng cường, hoà bình, hạnh phúc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Ngày vui thống nhất - Anh 4

Giao lưu với các nhân chứng lịch sử

Bên cạnh đó, chương trình còn đưa khán giả tới những ký ức, câu chuyện của các nhân chứng lịch sử như: Đại tá, nhà báo, nhà thơ Anh Ngọc; Đại tá, nhà báo Nguyễn Mạnh Hùng đều nguyên là phóng viên của Báo Quân đội nhân dân; Đại tá Hán Văn Quảng, Anh hùng LLVT nhân dân, một trong 5 thành viên của Phi đội Quyết Thắng (Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không-Không quân) trực tiếp thực hiện cuộc ném bom vào sân bay Tân Sơn Nhất trong những ngày cuối tháng 4 năm 1975.

HUY ANH; ảnh: SƠN HẢI

Ý kiến bạn đọc