Hải Phòng: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2023

VHO- Ngày 22.4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Tiệp, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Khai mạc Tuần Văn hóa thể thao - Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thành phố với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa nhằm hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2023.

Hải Phòng: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tháng Công nhân 2023 - Anh 1

Tháng Công nhân năm 2023, với chủ đề “Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, các cấp Công đoàn thành phố tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác trọng tâm nhằm tuyên truyền giáo dục; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động công nhân, công đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước và thành phố Hải Phòng.

Chuỗi các hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2023 gắn với kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5), Khai mạc Tuần Văn hóa Thể thao CNVCLĐ thành phố và Ngày hội truyền  thống các cụm Văn hóa Thể thao CNVCLĐ thành phố lần thứ 29; tổ chức Hội nghị Biểu dương “Lao động sáng tạo, Lao động giỏi tiêu biểu” năm 2022, trao giải Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật trong công nhân lao động thành phố” lần thứ III; tổ chức Chương trình “Gặp gỡ tháng Năm”, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ thành phố; phát động Tháng cao điểm “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”; tổ chức “Tháng bán hàng giảm giá - Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”; tặng quà, trao trợ cấp cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Thông qua chương trình “ Tháng Công nhân” năm 2023,do Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo nhằm tạo sân chơi bổ ích, gắn kết cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần, động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong lao động sản xuất; khuyến khích CNVCLĐ học hỏi, sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học – kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm mới đạt chất lượng cao, phù hợp với tiến bộ xã hội.

Dịp này, LĐLĐ thành phố Hải Phòng trao tặng 2.200 túi quà, 1.900 suất quà, 300 suất trợ cấp, trao 15 nhà Mái ấm Công đoàn, thay dầu xe miễn phí cho 12.000 công nhân lao động, tặng 3.000 vé bơi miễn phí, tặng 1.000 voucher mua hàng 0 đồng, tổng trị giá 4,58 tỷ đồng đến đoàn viên và công nhân viên chức lao động thành phố.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc