12 đội bóng tham dự giải U19 quốc gia 2023

VHO- Chiều nay 22.4 tại Tây Ninh, sẽ diễn ra các trận đấu đầu tiên tại Vòng chung kết Giải bóng đá U19 quốc gia 2023. Đây một là trong những sân chơi hàng đầu của bóng đá trẻ Việt Nam góp phần tìm kiếm thêm những gương mặt triển vọng, bổ sung vào các đội tuyển trẻ quốc gia.

Vòng chung kết U19 quốc gia 2023 thi đấu tại SVĐ tỉnh Tây Ninh và sân Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh từ ngày 22.4 đến 4.5 có sự tham dự của 12 đội bóng.

12 đội bóng tham dự giải U19 quốc gia 2023 - Anh 1

Giải hứa hẹn diễn ra nhiều trận đấu hấp dẫn

Theo đó, 11 đội bóng xuất sắc vượt qua vòng loại là: Viettel, Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa, SLNA, SHB Đà Nẵng, HAGL, Khánh Hòa, B.Bình Dương, Bình Phước, Đồng Tháp, An Giang và chủ nhà U19 Tây Ninh. Kết quả bốc thăm như sau: Tây Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa (bảng A); Viettel, HAGL, An Giang, Bình Phước (bảng B); Bình Dương, Thanh Hóa, SLNA, Đồng Tháp (bảng C). Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng từ ngày 22 đến 27.4, chọn 6 đội nhất nhì 3 bảng và 2 đội thứ 3 có thành tích tốt vào tứ kết thi đấu ngày 29, 30.4. Hai trận bán kết ngày 2.5 và trận chung kết ngày 4.5.

Đội vô địch giải đấu năm nay sẽ nhận Cúp vô địch, huy chương vàng và 100 triệu đồng tiền thưởng. Đội Á quân nhận 80 triệu đồng và huy chương bạc, hai đội bóng đồng hạng 3 được thưởng 50 triệu đồng. Chiều nay 22.4, sẽ diễn ra hai trận Hà Nội gặp Đà Nẵng lúc 15 giờ, sau lễ khai mạc lúc 17 giờ 15 sẽ là trận giữa Tây Ninh gặp Khánh Hòa. 

Ông Nguyễn Minh Châu – Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Trưởng BTC giải kỳ vọng từ giải đấu này sẽ tuyển chọn được những cầu thủ tốt cho các đội tuyển quốc gia. Theo Ban tổ chức, những gương mặt xuất sắc khác có mặt tại Vòng chung kết U19 quốc gia 2023 lần này hứa hẹn giúp HLV trưởng đội tuyển U17 Việt Nam -  Hoàng Anh Tuấn - người sẽ có mặt xuyên suốt tại giải theo dõi tuyển chọn đội U17 tập trung tham dự Vóng chung kết U17 châu Á tại Thái Lan vào tháng 6, có thể kể những cái tên như Nguyễn Công Phương (Viettel), Phùng Văn Nam, Phạm Nguyễn Quốc Trung (SLNA), Lê Huỳnh Triệu (Đồng Tháp). 

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc