Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Lan tỏa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ Sáu 21/04/2023 | 23:29 GMT+7

VHO- Trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, sáng ngày 21.4, Sở TT&TT TP.HCM phối hợp cùng Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng thành phố và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật tổ chức tọa đàm, giao lưu, giới thiệu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh

Tại buổi tọa đàm, các khách mời là PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương; bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM; PGS.TS Vũ Tình, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH-NV, ĐHQG TP.HCM; PGS.TS Hà Minh Hồng, nguyên trưởng khoa Lịch sử, trường ĐH KHXH-NV, ĐHQG TP.HCM đã cùng nhau trao đổi về việc nâng cao hiệu quả cả về lý luận và thực tiễn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.

Phát biểu tại chương trình, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, ông Lâm Đình Thắng nhấn mạnh, tầm quan trọng đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định và đồng thời là sự phát triển sáng tạo, góp phần hoàn thiện tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong quyển sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính những giá trị lý luận và thực tiễn mà cuốn sách đã mang lại chính là “vũ khí” sắc bén góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta. Cuốn sách được rất nhiều người xem là “cẩm nang” đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta. Theo ông Lâm Đình Thắng, thông qua buổi tọa đàm mong muốn sẽ truyền đạt những giá trị trong tác phẩm của Tổng Bí thư đến các đồng chí lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo Thành phố, đơn vị xuất bản, giảng viên, nhà nghiên cứu lịch sử, cấp ủy các cơ sở Đảng... từ đó có sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào chống tiêu cực, chống tham nhũng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân TP.HCM.

Các khách mời tại buổi tọa đàm

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những vấn đề rất mới về mặt lý luận, từ nhận diện tham nhũng, nguy cơ đến phạm vi đấu tranh phòng, chống tham nhũng và phương châm chỉ đạo. Trong đó, về nhận diện tham nhũng, Tổng Bí thư cho rằng ngoài tham nhũng về kinh tế còn có tham nhũng về chính sách, về luật pháp; tham nhũng về chính sách, luật pháp còn nguy hiểm hơn tham nhũng về kinh tế. Còn tiêu cực được hiểu theo nghĩa hẹp, gắn với tham nhũng, đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Đồng thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ mối quan hệ biện chứng giữa tham nhũng với tiêu cực. Về phạm vi đấu tranh, không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở khu vực công mà còn mở rộng đấu tranh ở khu vực tư - ngoài nhà nước. Cũng theo đó, PGS.TS Hà Minh Hồng nhấn mạnh về phương châm phòng, chống tham nhũng được khái quát với “4 Không” - không muốn tham nhũng, không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng. Xử lý cán bộ đảng viên vi phạm về tham nhũng, tiêu cực cũng được Tổng Bí thư có phát kiến 2 phương châm: “5K” - không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không nghỉ, không ngừng, không chịu bất cứ tác động nào; đồng thời cũng đề ra phương châm “3 nhân” - nhân văn, nhân ái, nhân tình. 

Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả trẻ

Còn theo bà Phạm Phương Thảo, cuốn sách  Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh cho thấy sự hài hòa giữa lời nói và việc làm, sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ và hành động quyết liệt trong đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm còn có giá trị lý luận thực tiễn quan trọng, phản ánh chân thực, sâu sắc tư tưởng tiên tiến, nhất quán, xuyên suốt của Tổng Bí thư về xây dựng chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, Đảng viên và công tác đấu tranh phòng chống tiêu cực, tham nhũng.  PGS.TS Vũ Tình khẳng định, cuốn sách được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, kết cấu được chia làm 3 phần với nội dung cuốn sách thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư. Từ đó góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nội dung cuốn sách cũng khẳng định vai trò to lớn của nhân dân.

Qua buổi tọa đàm, các diễn giả khách mời và đại biểu đã nghe một số giải pháp có tính cảnh báo, nhắc nhở để từng cán bộ, đảng viên, cấp ủy, cơ quan, đơn vị chủ động nhận diện và đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị. Cũng theo đó, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM đề nghị các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu về giá trị lý luận và ý nghĩa thực tiễn của tác phẩm, khẳng định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”. Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để chủ động phòng ngừa tham nhũng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

THÚY HỒNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top