Dâng hương tưởng niệm ngày mất Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

VHO- Ngày 21.4, tại Di tích Trụ sở Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam Trung bộ, ở tổ dân phố Phú Bình Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy đã dâng hương tưởng niệm 76 năm ngày mất Quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng (21.4.1947 – 21.4.2023). Dự lễ dâng hương có lãnh đạo các sở, ngành, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Dâng hương tưởng niệm ngày mất Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng - Anh 1

Các đại biểu dự lễ dâng hương tưởng niệm 76 năm ngày mất Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

Sinh thời cụ Huỳnh Thúc Kháng từng giữ chức vụ Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội liên hiệp Quốc dân Việt Nam. Trên những cương vị này, Cụ Huỳnh đã có những đóng góp quan trọng trong việc điều hành bộ máy Nhà nước còn mới mẻ và xử lý “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” nhiều vấn đề về nội chính, ngoại giao quan trọng của đất nước trong bối cảnh “Nghìn cân treo sợi tóc”.
Năm 1946, Cụ Huỳnh về làm việc tại Ủy ban kháng chiến Hành chính Nam Trung Bộ,  đóng tại thị trấn Chợ Chùa,  huyện Nghĩa Hành. Do ốm nặng và tuổi cao sức yếu, cụ đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 21.4.1947, thọ 71 tuổi.

Dâng hương tưởng niệm ngày mất Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng - Anh 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng niệm Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

Lễ dâng hương tưởng niệm là dịp để tôn vinh và tri ân công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậb lãnh đạo cách mạng tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

Dâng hương tưởng niệm ngày mất Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng - Anh 3

Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung bộ

Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến Hành chính Nam Trung bộ được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia từ năm 1994.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc