Quảng Nam: 16 học sinh tiểu học ngộ độc sau khi ăn kem ống trước cổng trường

VHO- 16 học sinh lớp 2 ở Quảng Nam đã xuất hiện triệu chứng nôn, mệt mỏi sau khi ăn kem ống bán trước cổng trường.

Quảng Nam: 16 học sinh tiểu học ngộ độc sau khi ăn kem ống trước cổng trường - Anh 1

16 học sinh lớp 2 ngộ độc sau khi ăn kem ống. Ảnh: TN

UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, sáng nay 20.4, trong giờ ra chơi, 16 học sinh đang theo học lớp 2 Trường Tiểu học Quế Hiệp đã mua kem ống bán trước cổng trường để ăn. Sau khi ăn, nhóm học sinh có triệu chứng nôn, mệt mỏi nên được nhà trường đưa đến Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn cấp cứu. Hiện tại, 14 học sinh đã được cho về nhà, 2 em đang được tiếp tục theo dõi. Trong sáng cùng ngày, các ngành chức năng đã có đến lập biên bản sự việc đồng thời lấy mẫu kem ống mà các em học sinh ăn đưa đi kiểm tra làm rõ nguyên nhân. 
Được biết, cách đây hơn nửa tháng, tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũng xảy vụ hàng chục học sinh nhập viện do ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, vào chiều ngày 30.3, tại lớp 5 trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (cơ sở 2, thôn Thi Phương, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn) đã tổ chức ăn uống. Thức ăn là trà sữa và trái cây lắc (ổi, thơm, xoài) do phụ huynh học sinh tự chế biến tại nhà và đem đến. Sau khi dùng thức ăn khoảng 15 phút, các em học sinh bắt đầu bộc phát triệu chứng như đau đầu, nôn mửa kèm đau bụng. Có 18 em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam; 16 em còn lại của lớp được theo dõi, kiểm tra sức khoẻ tại Trạm Y tế xã.
Trước đó, từ ngày 7-10.3, trên địa bàn huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũng xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm liên quan món cá chép ủ chua, làm 9 người phải nhập viện, điều trị; trong đó, có 1 người tử vong.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc