Nâng cao ý thức thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho giới trẻ

VHO- Từ ngày 18 - 26.4 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, Cục Bản quyền tác giả (Bộ VHTTDL) sẽ tổ chức chuỗi sự kiện nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Bản quyền thế giới (23.4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26.4). Trong đó, có nhiều nội dung về nâng cao nhận thức của giới trẻ trong thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan.

Nâng cao ý thức thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho giới trẻ - Anh 1

 Nâng cao ý thức thực thi pháp luật về bản quyền cho giới trẻ, nhất là trên môi trường số đang được quan tâm Ảnh: ĐỖ TÂM

Theo đại diện Cục Bản quyền tác giả, thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả sự sáng tạo trong ngành công nghiệp văn hóa, một ngành được coi là chìa khóa cho sự phát triển của nhiều quốc gia. Để công tác này phát huy hiệu quả, giới trẻ ngày nay bằng hành động cụ thể phải thể hiện rõ vai trò của mình. Do đó, chuỗi hoạt động Cục Bản quyền tác giả tổ chức lần này sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan cho giới trẻ Việt Nam; khuyến khích các hoạt động sáng tạo và bảo hộ thành quả sáng tạo cho giới trẻ, đặc biệt là HSSV. Các sự kiện sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động chất lượng, đa dạng về hình thức; có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, sáng tạo và an toàn.

Lễ khai mạc chuỗi sự kiện nhân Ngày Sách và Bản quyền thế giới, Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2023 sẽ diễn ra với chủ đề Phụ nữ với sở hữu trí tuệ - thúc đẩy đổi mới và sáng tạo vào ngày 18.4, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo (Đại học Quốc gia Hà Nội). Ngay sau buổi lễ là gameshow Bản quyền và Sáng tạo. Các đội thi gồm sinh viên đến từ các trường đại học sẽ trải qua 4 phần thi Chúng tôi là ai; Chúng tôi hiểu biết (với hai nội dung thi Tôi yêu bản quyền, Nhanh tay nhanh trí); Chúng tôi sáng tạo Tài năng hùng biện. Gameshow không chỉ là sân chơi bổ ích, lý thú dành cho sinh viên mà còn là một hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bản quyền mới mẻ, gần gũi cho giới trẻ.

Ngày 24.4, tọa đàm Bảo vệ bản quyền trên môi trường số sẽ được tổ chức tại Đại học FPT Đà Nẵng, các diễn giả, chuyên gia trong lĩnh vực sẽ cùng trao đổi với sinh viên nhằm nhận diện hành vi vi phạm pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trên môi trường số. Qua đây các cơ quan quản lý, thực thi quyền tác giả, quyền liên quan cũng có dịp lắng nghe nguyện vọng của HSSV để tiếp tục hoàn thiện pháp luật, chính sách hỗ trợ, tạo động lực phát triển các hoạt động đổi mới sáng tạo.

Cùng với đó, từ ngày 22 - 26.4, Cục Bản quyền tác giả sẽ tổ chức triển lãm, trưng bày các tác phẩm, đi bộ tuần hành và Hội thảo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ trong khuôn viên Khu công nghiệp phần mềm Quang Trung (TP.HCM)…

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc