Italia ban bố tình trạng khẩn cấp do người di cư tăng đột biến

VHO- Theo hãng tin AP, chính phủ Italia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài 6 tháng để đối phó với tình trạng người di cư tăng vọt.

Italia ban bố tình trạng khẩn cấp do người di cư tăng đột biến - Anh 1

Một chiếc thuyền đánh cá với khoảng 500 người di cư vào cảng Crotone, miền nam Italia ngày 11.3.2023

 Chính phủ Italia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia kéo dài trong 6 tháng để giúp nước này đối phó với sự gia tăng của những người di cư đến bờ biển phía nam của đất nước.

Trong một tuyên bố sau cuộc họp Nội các ngày 11.4, Chính phủ Italia cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp được coi là cần thiết “để thực hiện các biện pháp đặc biệt khẩn cấp nhằm giảm tắc nghẽn” tại một nơi trú ẩn. Nhiều ngày qua, khu vực ở tạm của người di cư trên một hòn đảo nhỏ của Italy luôn trong tình trạng quá tải vì lượng người tăng vọt.

Tuyên bố của chính phủ cho biết thêm cũng cần có “các lộ trình mới, phù hợp cho cả việc tiếp nhận cũng như quá trình xử lý và hồi hương những người di cư không có đủ điều kiện để ở lại”. Khoản tài trợ ban đầu trị giá 5 triệu euro (gần 5,5 triệu USD) cũng đã được phê duyệt như một phần của biện pháp được Thủ tướng Giorgia Meloni và Nội các đề xuất.

Trước đó, trong đại dịch Covid-19, các nhà chức trách Italia cũng đã áp đặt tình trạng khẩn cấp, cho phép Nội các bắt buộc thực hiện nhiều biện pháp đối phó bằng sắc lệnh, tạm thời bỏ qua quy trình của quốc hội.

Hãng thông tấn Italy ANSA dẫn lời Bộ trưởng Chính sách Biển và Bảo vệ Dân sự Nello Musumeci: “Hãy nói rõ, điều này không giải quyết được vấn đề mà giải pháp của nó gắn liền với sự can thiệp có ý thức và có trách nhiệm của Liên minh châu Âu”.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, kể từ đầu năm nay, đã có khoảng 31.000 người di cư được tàu quân sự hoặc tàu từ thiện của Italy cứu hoặc tự đến Italia. Con số này gần gấp bốn lần so với khoảng 8.000 của cùng kỳ hai năm trước.

Chỉ trong một ngày gần đây, 26 chiếc thuyền di cư đã đến Lampedusa, một hòn đảo nhỏ của Italy. Tại đảo Lampedusa, nơi trú ẩn có thể chứa khoảng 350-400 người, nhưng những ngày gần đây đã lên tới 3.000 người. Italia đã thuê những chiếc phà thương mại để chuyển hàng trăm người trong số họ đến đảo Sicily hoặc đất liền.

Giám đốc trung tâm di cư Lorena Tortorici trả lời phỏng vấn đài truyền hình Sky TG24 của Italia: “Có nhiều phụ nữ có con nhỏ, và những trẻ vị thành niên không có người đi kèm. “Chúng tôi đang trong tình trạng khẩn cấp. Các nhân viên đang cố gắng làm hết sức có thể.”

Theo thống kê của Bộ trưởng Nội vụ, số lượng người di cư lớn nhất đến từ Bờ Biển Ngà, tiếp theo là những người từ Guinea, Pakistan, Ai Cập, Tunisia và Bangladesh. Trong nhiều năm, hầu hết thuyền của những kẻ buôn lậu di chuyển trên tuyến đường nguy hiểm ở trung tâm Địa Trung Hải đều khởi hành từ phía tây Libya. Nhưng những tháng gần đây đã có nhiều chuyến đi bắt đầu từ miền đông Libya hoặc từ Tunisia. Một tuyến đường khác bắt đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm đến Calabria hoặc Puglia ở cuối phía nam của Italia

NGHIÊM THANH (Theo AP)

Ý kiến bạn đọc