Báo chí Lào và khu vực đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

VHO- 15h chiều qua 11.4, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Lào là nước đầu tiên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng mà Đảng, Nhà nước Việt Nam và cá nhân Chủ tịch nước đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có gần 20 hoạt động trong chuyến thăm.

Báo chí Lào và khu vực đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Anh 1

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith Ảnh: VIENTIANE TIMES

 Nhân dịp này, các tờ báo trong khu vực, đặc biệt các tờ báo lớn của Lào đồng loạt đăng các bài viết, xã luận về chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Các bài báo khẳng định: Chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam góp phần đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Theo phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, trang nhất các tờ báo lớn của Lào số ra ngày 11.4 đều đăng bài xã luận ca ngợi chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng.

Nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Võ Văn Thưởng trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam, trong bài xã luận đăng trang trọng trên trang nhất, Báo Pasaxon, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khẳng định, chuyến thăm lần này thể hiện Việt Nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào. Ôn lại mối quan hệ gắn bó lâu đời giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, bài báo một lần nữa nhấn mạnh, hai bên đã luôn hết lòng ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau suốt quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trong quá khứ cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước hiện nay.

Nêu rõ chuyến thăm chính thức Lào lần này của đồng chí Võ Văn Thưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là cơ hội để lãnh đạo hai bên trao đổi, thống nhất về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng của mỗi bên, cũng như trao đổi các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, bài báo bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần giúp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tương tự, Báo Pathet Lao số ra ngày 11.4 đăng bài xã luận khẳng định chuyến thăm nhằm củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước, và nhân dân hai nước. Điểm lại những hoạt động nổi bật trong Năm Đoàn kết Hữu nghị Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào 2022 mà hai bên cùng nhau tổ chức, bài báo nêu rõ tính chất đặc biệt trong mối quan hệ hợp tác giữa Lào và Việt Nam, khẳng định điều đó đã trở thành những nhân tố hỗ trợ quan trọng cho sự phát triển của hai đất nước.

Dưới nhan đề Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng lần đầu tiên sang thăm chính thức CHDCND Lào, bài viết trên Thời báo Lào (The Laotians Times) khẳng định, việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là điểm công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức vào tháng 3.2023 đã thể hiện “sự gắn kết” khăng khít trong mối quan hệ giữa hai nước. Nhân dịp này, hãng truyền thông Lào đã điểm lại những cột mốc quan trọng trong quan hệ với Việt Nam. Hai nước thiết lập quan hệ từ tháng 9.1962 và đã nâng tầm quan hệ từ “truyền thống hữu nghị” lên “hữu nghị vĩ đại” từ năm 2019. Nhân dịp này, hãng truyền thông Lào chia sẻ niềm tin tưởng rằng, Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, gồm cả quản lý các vấn đề liên quan đến an ninh và trật tự xã hội; tăng cường kiểm soát biên giới; kiềm chế nạn buôn người và tội phạm xuyên quốc gia khác như buôn bán và vận chuyển ma túy.

Hãng thông tấn xã Lào (KPL) số ra ngày 10.4 cũng có bài viết đưa tin về chuyến thăm CHDCND Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Hãng thông tấn KPL tin tưởng rằng, chuyến thăm CHDCND Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Cũng trong dịp này, nhiều báo lớn trong khu vực cũng đưa tin đậm nét chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Ngày 10.4, The Star, một trong những tờ báo hàng đầu tại Malaysia có bài viết đưa tin về chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Chủ tịch Võ Văn Thưởng. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của đồng chí Võ Văn Thưởng kể từ sau khi nhậm chức, đã phản ánh mối quan hệ gắn kết chặt chẽ giữa Lào và Việt Nam.

Cùng ngày, hãng thông tấn Tân Hoa Xã của Trung Quốc cũng đưa tin về chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDNCD Lào của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu. Bài viết trên Tân Hoa Xã nêu rõ, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên đường thăm chính thức CHDCND Lào nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam.

Tân Hoa Xã dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Lào đưa tin, nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, lãnh đạo hai nước đã có cuộc hội đàm chính thức nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith hoan nghênh Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chọn Lào là điểm công du nước ngoài đầu tiên kể từ sau khi nhậm chức vào ngày 2.3.2023. Nhân dịp này, lãnh đạo hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi các chuyến thăm cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đề cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau. 

 TÙNG QUANG (tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc