Hợp tác giáo dục và đào tạo là điểm sáng giữa Việt Nam và Liên bang Nga

VHO - Trong mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo luôn là điểm sáng. Tại Nga các hoạt động thể thao tại các trường đại học rất được coi trọng. Trong những năm qua, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nga đã tham gia các giải đấu thể thao sinh viên và đã có được những thành tích cao.

Đó là chia sẻ của Thứ trưởng thứ nhất của của Bộ Thể thao Liên bang Nga - ông A.R Kadyrov tại buổi thăm và làm việc với Bộ GD&ĐT Việt Nam tại Hà Nội. Thứ trưởng thứ nhất của Bộ Thể thao Liên bang Nga A.R Kadyrov cho biết, trong mối quan hệ truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo luôn là điểm sáng. Ông A.R Kadyrov cho biết, tại Nga các hoạt động thể thao tại các trường đại học rất được coi trọng. Trong những năm qua, sinh viên Việt Nam đang theo học tại Nga đã tham gia các giải đấu thể thao sinh viên và đã có được những thành tích cao.

Hợp tác giáo dục và đào tạo là điểm sáng giữa Việt Nam và Liên bang Nga - Anh 1

Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Thể thao Liên bang Nga A.R Kadyrov tại buổi làm việc tại Bộ GD&ĐT Việt Nam

Ông A.R Kadyrov mong muốn Liên bang Nga và Việt Nam ngày càng hợp tác chặt chẽ hơn trong các hoạt động giảng dạy và thi đấu các giải đấu thể thao giành cho sinh viên. Phía Liên bang Nga cũng sẵn sàng hỗ trợ các trường đại học trong lĩnh vực thể dục thể thao của Việt Nam đào tạo sinh viên cũng như giảng viên.

Hiện tại, các trường đại học đào tạo về thể dục thể thao của Liên bang Nga đang có mối quan hệ hợp tác trong đào tạo sinh viên với Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM và Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh của Việt Nam.

Ông A.R Kadyrov cho biết, ngay trong năm 2023, tại Liên bang Nga sẽ tổ chức Đại hội thể thao thế giới giành cho các trường đại học. Hiện tại, Ban tổ chức Đại hội đã gửi thư mời cho 14 trường đại học tại Việt Nam và rất mong các trường đại học này sẽ cử các đoàn vận động viên tham gia thi đấu tại Đại hội.

Cùng với đó, trong năm 2024, Liên bang Nga cũng sẽ tổ chức sự kiện Thế vận hội của tương lai, với sự kết hợp các môn thể thao thể chất truyền thống và thể thao điện tử. Vì vậy, ông A.R Kadyrov, rất mong các sinh viên Việt Nam có thể tham gia các môn thi đấu ở thế vận hội này.

Chào mừng Thứ trưởng thứ nhất của của Bộ Thể thao Liên bang Nga đến thăm và làm việc với Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết, Bộ GD&ĐT Việt Nam đã nhận được thông tin về Đại hội thể thao thế giới giành cho các trường đại học thông qua Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam. Bộ GD&ĐT sẽ lưu ý và thống nhất cùng các Bộ, ngành có liên quan cũng như các trường đại học để có thông tin phản hồi tới Ban tổ chức đại hội.

Trao đổi thêm với Thứ trưởng Thứ nhất của Bộ Thể thao Liên bang Nga A.R Kadyrov, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết trong các hoạt động giáo dục và đào tạo, Việt Nam rất coi trọng hoạt giáo dục thể chất trong các nhà trường; trong tháng 8 tới đây, Việt Nam cũng là nước đăng cai Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, với sự tham dự của các vận động viên là học sinh của 11 nước Đông Nam Á.

HOÀNG HƯƠNG

Ý kiến bạn đọc