Thừa Thiên Huế: Chiếu phim lưu động tuyên truyền pháp luật cho nhân dân các huyện vùng núi

VHO- Ngày 6.4, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh đã tổ chức chương trình ký kết về việc phối hợp triển khai chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân các địa phương.

Thừa Thiên Huế: Chiếu phim lưu động tuyên truyền pháp luật cho nhân dân các huyện vùng núi - Anh 1

Tại lễ ký kết phối hợp về chiếu phim lưu động

Theo đó, hai đơn vị đã thống nhất ký kết cùng phối hợp triển khai công tác chiếu phim lưu động tại các địa phương của hai huyện miền núi Nam Đông, A Lưới và huyện Phong Điền. Thời gian chiếu phim lưu động trong tháng 4 và tháng 5.2023, với số lượng 15 buổi chiếu phim/tháng.

Việc triển khai chương trình phối hợp này với các nội dung, gồm: Phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chủ trương mới của địa phương gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền nội cung các bộ luật về an ninh quốc gia, luật hình sự…

Chiếu các tin tức thời sự, phóng sự tài liệu về chính trị, văn hóa xã hội trong nước và quốc tế; chiếu các phim phóng sự, chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự của lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chiếu các bộ phim truyện, phim tài liệu, tổ chức giao lưu hỏi đáp kiến thức pháp luật, các vấn đề thời sự, kết hợp với một số hoạt động văn hóa văn nghệ.

Thừa Thiên Huế: Chiếu phim lưu động tuyên truyền pháp luật cho nhân dân các huyện vùng núi - Anh 2

Một buổi chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào cùng cao của Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: VHĐA

Việc ký kết phối hợp triển khai công tác chiếu phim lưu động giữa Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh và Phòng Công tác đảng và công tác chính trị- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ góp phần tuyên truyền, phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức cho quần chúng nhân dân trong việc chấp hành pháp luật và ý thức cảnh giác đấu tranh phòng ngừa tội phạm. Đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đáp ứng nhu cầu tiếp cận và hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật truyền thống của nhân dân, từ đó để cộng đồng tham gia đóng góp xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng phát triển.

Theo Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh, mỗi năm đơn vị tổ chức khoảng gần 500 buổi chiếu phim lưu động phục vụ khoảng 200.000 lượt người xem, trong đó phần lớn ở các huyện miền miền núi Nam Đông và A Lưới.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc