Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Vụ xâm phạm danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa (Nga Sơn, Thanh Hóa) : Ông Hoàng Minh Thanh đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm

Thứ Tư 05/04/2023 | 10:30 GMT+7

VHO- Ngang nhiên lấn chiếm đất, tự ý xây dựng các công trình trái phép trong vùng lõi của danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa đã được Văn Hóa phát hiện và phản ánh từ năm 2018 đến nay.

 Gia đình ông Thanh tự nguyện tháo dỡ công trình trái phép trong vùng lõi của danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa

Nhiều cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã vào cuộc xử lý, tuyên truyền, vận động, tuy nhiên ông Hoàng Minh Thanh ở xã Nga An, huyện Nga Sơn nhiều năm qua vẫn chây ỳ không chấp hành, cho đến khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định cưỡng chế thì ông này mới tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trong khu vực danh thắng.

Theo Quyết định số 669/QĐ-CCXP ngày 1.3 vừa qua của UBND tỉnh Thanh Hóa, hậu quả do hành vi vi phạm hành chính của ông Hoàng Minh Thanh gây ra cần được khắc phục là chiếm đất trái phép thuộc khu danh thắng hồ Đồng Vụa với diện tích 15,48 ha (theo đo đạc); 17 ha (theo hợp đồng ban đầu). Xây dựng trái phép công trình trên đất danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa gồm: 3 nhà bằng gạch không nung, lợp mái ngói với tổng diện tích 105,32m2; công trình phụ trợ với diện tích 197,54m2. Quyết định nêu rõ, biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện là phá dỡ toàn bộ các công trình xây dựng trái phép tại khu danh lam thắng cảnh quốc gia chùa Tiên - hồ Đồng Vụa - Phủ Thông.

Ngày 4.4, trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Mai Nhữ Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết, ngay sau khi UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định cưỡng chế, huyện Nga Sơn đã ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, đồng thời xin ý kiến các Sở, ngành liên quan về phương án tổ chức cưỡng chế, giải tỏa, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa của hộ ông Hoàng Minh Thanh. Cùng với đó, các ban, ngành đoàn thể của huyện vẫn tiếp tục kiên trì vận động, tuyên truyền để ông Thanh nhận thức, hiểu rõ được hành vi, vi phạm của mình. Theo đó, ông Thanh đã đồng thuận và làm đơn tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa.

“Việc ông Thanh có đơn tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng cho danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa trước đã tránh được việc hư hao, mất mát về tài sản và chi trả kinh phí cưỡng chế của người dân; còn chính quyền không phải tổ chức lực lượng, phương tiện đến cưỡng chế gây tốn kém, không làm ảnh hưởng đến trật tư công cộng ở địa phương. Đây là kết quả tích cực của quá trình vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của UBND tỉnh Thanh Hóa và các cấp, ban, ngành, đoàn thể huyện Nga Sơn. Sau khi ông Thanh hoàn thiện việc tháo dỡ, UBND huyện Nga Sơn sẽ có văn bản giao cho UBND xã Nga An trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị khu danh thắng quốc gia này”, ông Đồng chia sẻ.

Trước đó, Văn Hóa có hàng loạt tin, bài suốt từ năm 2018 đến nay phản ánh, ông Hoàng Minh Thanh ở xã Nga An, huyện Nga Sơn, nhiều năm qua đã ngang nhiên lấn chiếm đất, tự ý xây dựng các công trình trái phép trong vùng lõi của danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa khiến cho danh thắng này bị xâm hại nghiêm trọng. Cụ thể, năm 1998, UBND xã Nga An ký hợp đồng giao khoán về việc chăn nuôi cá tại hồ Đồng Vụa với ông Hứa Văn Thái (thời hạn tối đa theo hợp đồng là 20 năm). Sau đó đến năm 2001, ông Thái đã có giấy chuyển nhượng hồ Đồng Vụa cho ông Hoàng Minh Thanh. Tuy nhiên thay vì thực hiện theo hợp đồng đã ký, từ năm 2002 đến năm 2018 (sau khi Bộ trưởng Bộ VHTT ban hành Quyết định số 39/2002/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích danh lam thắng cảnh quốc gia cụm di tích chùa Tiên, hồ Đồng Vụa), ông Thanh đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng các công trình phục vụ kinh doanh tham quan thắng cảnh trên danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

Đến ngày 1.7.2018, mặc dù đã hết thời hạn giao khoán theo hợp đồng nhưng ông Hoàng Minh Thanh không bàn giao lại nguyên trạng diện tích đất, mặt nước thuộc danh thắng quốc gia hồ Đồng Vụa cho UBND xã Nga An quản lý. Không phối hợp thực hiện thanh lý hợp đồng theo yêu cầu của UBND xã Nga An mà vẫn tiếp tục sử dụng khu đất hồ Đồng Vụa. Hành vi vi phạm của ông Hoàng Minh Thanh sau đó được Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ, huyện Nga Sơn đãphối hợp với các cơ quan liên quan nhiều lần thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục ông Hoàng Minh Thanh thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra nhưng ông Thanh cố tình không thực hiện. Trước thực trạng đó, ngày 26.10.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Hoàng Minh Thanh.

Tuy nhiên, gia đình ông Thanh vẫn cố tình không thực hiện. Sau đó, ông Hoàng Minh Thanh đã làm đơn khiếu nại, đến ngày 26.12.2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 4643 về việc giải quyết khiếu nại của ông Hoàng Minh Thanh, nêu rõ: Quyết định 3608/QĐ- KPHQ ngày 26.10.2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với ông Hoàng Minh Thanh là đúng quy định của pháp luật, việc ông Hoàng Minh Thanh khiếu nại là không có cơ sở. Tiếp đó, ngày 1.3.2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang đã ký ban hành Quyết định số 669/QĐ-CCXP về việc cưỡng chế, buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm của ông Hoàng Minh Thanh. 

NGUYỄN LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top