Nhiều tranh cãi bản quyền giữa AI và con người

VHO- Phát triển và làm chủ AI là xu thế tất yếu trong kỷ nguyên số hiện nay. Công cụ này sẽ giúp con người có thể tạo ra nội dung như mong muốn một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, điều này cũng đang đặt ra câu hỏi, những nội dung này có thật sự là sáng tạo của con người và có thể đăng ký bản quyền với chúng hay không?

Nhiều tranh cãi bản quyền giữa AI và con người - Anh 1

ChatGPT là một hệ thống máy tính sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo Ảnh: FT MONTAGE/GETTY IMAGES

Công cụ ChatGPT sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang gây sốt trên toàn cầu. Với những tính năng vượt trội, ChatGPT được đánh giá sẽ có sự tác động lớn, thậm chí đe dọa thay thế nhân lực ở nhiều ngành nghề. Chỉ cần nhận được vài dòng lệnh từ người dùng, ChatGPT có thể nhanh chóng tự động viết thư xin việc, bài luận, sách cho trẻ em, làm thơ, lập trình...

Kris Kashtanova là một họa sĩ vẽ tranh ở New York (Mỹ). Cách đây không lâu, cô thực hiện một bộ truyện tranh mang tên “Zarya of the Dawn”, trong đó những hình ảnh rực rỡ được thực hiện bởi Midjourney, một chương trình AI tương tự như ChatGPT. Lúc đầu, cô được công nhận bản quyền cho tác phẩm của mình, bao gồm phần hình ảnh do AI tạo ra. Điều đó khiến Kashtanova rất vui, bởi nó đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ có quyền được pháp luật bảo vệ cho các dự án nghệ thuật AI của họ.

Thế nhưng mới đây, Cơ quan Bản quyền Mỹ quyết định không công nhận phần hình ảnh trong bộ truyện là tác phẩm của họa sĩ này. Lý do là bởi những hình ảnh đó được tạo ra bởi AI, không phải do con người. Họ vẫn cho phép Kashtanova được phép giữ bản quyền về cốt truyện và bố cục hình ảnh do tác giả sắp xếp. Riêng phần ảnh do Midjourney sáng tạo không được cấp bản quyền. Dù vậy, cô vẫn đang tiếp tục đấu tranh để các bức vẽ được cấp bản quyền vì theo cô chúng vốn là “một cách thể hiện trực tiếp sự sáng tạo” của bản thân.

Kris Kashtanova đang kỳ vọng sẽ đảo ngược quyết định này, với sự trợ giúp từ một đội ngũ pháp lý hùng hậu. Trong tác phẩm mới nhất của mình, nữ tác giả này đã chuyển sang một chương trình AI khác, Stable Diffusion, cho phép người dùng quét các bản vẽ của chính họ và tinh chỉnh chúng bằng lời nhắc văn bản. Kashtanova tin rằng với việc những hình ảnh được AI tinh chỉnh bằng tác phẩm gốc của chính mình, sẽ là căn cứ để tác phẩm được công nhận bản quyền một cách đầy đủ.

Hiện tại, các nhà phát triển các công cụ AI như ChatGPT, Midjourney, Stability phải đối mặt với một số vụ kiện vi phạm bản quyền. Sarah Andersen, một trong những nghệ sĩ cho biết, việc cấp bản quyền cho các tác phẩm AI “sẽ hợp pháp hóa hành vi trộm cắp”.

Mới đây, Hội biên kịch Mỹ (WGA) - đơn vị tiên phong đề xuất lên Hiệp hội các Nhà sản xuất phim Mỹ (AMPTP) cho phép trí tuệ nhân tạo viết kịch bản, miễn là nó không ảnh hưởng đến các khoản nhuận bút hoặc thu nhập của nhà văn. Đề xuất sẽ cho phép người viết sử dụng ChatGPT và các công cụ AI khác để viết kịch bản cho truyền hình và phim ảnh mà không cần chia quyền tác giả hay doanh thu cho đơn vị làm phần mềm. Theo đó, người viết được phép lấy ý tưởng bằng cách hỏi, yêu cầu AI viết các đoạn văn mẫu. Hãng phim cũng có thể đưa cho người viết một kịch bản do AI tạo ra để sửa lại và người viết vẫn sẽ được coi là tác giả đầu tiên.

Thực tế, đề xuất sẽ coi AI như một công cụ, như một bản nháp chứ không phải là một nhà văn, nhằm mục đích cho phép các nhà văn được hưởng lợi từ công nghệ mà không bị lôi kéo vào các cuộc phân xử doanh thu nhuận bút với các nhà sản xuất phần mềm. AMPTP hiện đang xem xét và vẫn chưa rõ liệu có đồng ý với đề xuất này của WGA hay không. Vì trong đề xuất, phía WGA không nêu phương án trường hợp hãng phim sử dụng kịch bản được AI viết hoàn toàn, không có sự tham gia của con người.

Một “cuộc chiến” bản quyền trí tuệ nhân tạo với con người đang thực sự rất gay cấn và chưa có hồi kết, khi mà những người làm nội dung chỉ trích mạnh mẽ rằng các công cụ AI đang xâm phạm bản quyền với tác phẩm của họ, bởi chúng tự học và sáng tạo từ các kho nội dung số trên Internet. Thực tế, tất cả công cụ AI, bao gồm ChatGPT, Bard và các công cụ khác đều được đào tạo dựa trên các tác phẩm đã xuất bản trước đó và chúng thường trích dẫn các tác phẩm mà không ghi nguồn hoặc thanh toán bản quyền sử dụng cho chủ sở hữu. Theo các nhà xuất bản, điều này không thể tiếp tục, bởi quyền sở hữu trí tuệ của con người là quyền cần được tôn trọng. 

 HOÀNG MINH

Ý kiến bạn đọc