Báo Văn Hóa trao hỗ trợ cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum

VHO - Sáng 18.3, đại diện Báo Văn Hóa phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư gạch Tuynel Đức Bảo Kon Tum, Trường PTDTBT THCS Hai Bà Trưng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum) trao tiền hỗ trợ 10 triệu đồng và 1 số lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu cho gia đình 1 em học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thôn Lung Leng, xã Sa Bình.

Báo Văn Hóa trao hỗ trợ cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum - Anh 1

Đại diện Báo Văn Hóa cùng nhà tài trợ Công ty cổ phần đầu tư gạch tuynel Đức Bảo Kon Tum trao tiền và quà cho gia đình em Y Phai

Trường hợp được trao hỗ trợ là em Y Phai, học sinh lớp 8 Trường PTDTBT THCS Hai Bà Trưng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy (Kon Tum). Y Phai là chị cả trong 1 gia đình gồm 5 chị em, trong đó đứa em út mới được 6 tháng tuổi. Gia đình em thuộc diện hộ nghèo. Vì gia đình không có nương rẫy nên công việc hằng ngày của bố em là đi làm thuê, làm mướn. Mẹ của em sau khi sinh em út được 2 tháng thì phát bệnh tâm thần, hiện không thể kiểm hoát hành vi của mình. 14 tuổi, Y Phai vừa làm chị cả vừa phải thay bố mẹ chăm lo cho các em ở nhà. Hằng ngày, em phải dậy thật sớm để nấu bữa sáng, lo sách vở quần áo cho các em đến trường rồi em mới nhờ bà con hoặc hàng xóm trông dùm đứa em út 6 tháng tuổi rồi em mới đi đến trường. Nhà cách trường 4km, không có phương tiện đi lại, hôm thì e nhờ bạn học chở, có hôm em đi bộ đến trường. 

Báo Văn Hóa trao hỗ trợ cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum - Anh 2

14 tuổi, Y Phai vừa làm chị, vừa thay bố mẹ chăm lo cho các em

Tại buổi trao quà hỗ trợ, ông Trần Phước Đức, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư gạch tuynel Đức Bảo Kon Tum (trụ sở tại xã Ngọc Bay, TP Kon Tum) cho biết, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn vị chúng tôi luôn luôn dành một phần kinh phí để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em học sinh. Sau khi nghe đại diện Báo Văn Hóa trao đổi về 1 trường hợp học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ, lãnh đạo công ty đã tìm hiểu hoàn cảnh gia đình cháu để kịp thời hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

"Ngoài hỗ trợ 10 triệu đồng tiền mặt, chúng tôi cũng tặng cháu Y Phai 1 chiếc xe đạp để có phương tiện đến lớp học tập; mua 1 số vật dụng sinh hoạt hàng ngày, lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu như: quần áo, chăn mền, 50 kg gạo, 5 thùng mỳ tôm, dầu ăn, muối, bột ngọt... tổng trị giá 5 triệu đồng. Chúng tôi hi vọng sự hỗ trợ của này sẽ kịp thời động viên, chia sẻ với gia đình cháu khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, học tập. Qua đó thể hiện truyền thống "lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái" của dân tộc ta", ông Đức chia sẻ.

Nhận được số tiền và phần quà hỗ trợ, anh A Chơn - bố của cháu Y Phai xúc động nói: "Gia đình tôi không biết nói gì hơn, cảm ơn nhà trường, cảm ơn Công ty Đức Bảo Kon Tum, cảm ơn Báo Văn Hóa đã kết nối để hỗ trợ cho gia đình. Với 10 triệu đồng này mình sẽ để dành lo cho các con học tập. Mình cũng cố gắng đi làm thêm để lo cho các con".

Báo Văn Hóa trao hỗ trợ cho học sinh DTTS có hoàn cảnh khó khăn ở Kon Tum - Anh 3

Mỗi sáng Y Phai dậy thật sớm để nấu bữa sáng, chuẩn bị cho các em đi học rồi gửi em út 6 tháng tuổi cho bà con giữ rồi em mới đến trường

Thầy giáo Võ Hoàng Sơn, Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Hai Bà Trưng cho hay: "Trường chúng tôi đóng chân trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, đa số các em học sinh là người DTTS, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Trong số đó, trường hợp em Y Phai quả thật quá đáng thương, khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt. Cảm ơn sự kết nối của phóng viên Báo Văn Hóa và sự hỗ trợ kịp thời của Công ty Đức Bảo Kon Tum. Nhà trường sẽ chỉ đạo cô giáo chủ nhiệm cùng các thầy cô giáo bộ môn tạo điều điện tốt nhất giúp đỡ em Y Phai học tập thật tốt để sau này trở thành người có ích cho gia đình, xã hội".

NGỌC HÒA

Ý kiến bạn đọc