Tuyển U20 Việt Nam bất ngờ thắng tối thiểu trước U20 Australia

VHO- Đội tuyển U20 Việt Nam đã có trận ra quân thành công tại bảng B VCK U20 châu Á 2023, diễn tại Uzbekistan vào chiều nay 1.3 khi đánh bại đối thủ được đánh giá nhỉnh hơn là U20 Australia.

U20 Australia đối thủ của U20 Việt Nam ở trận đầu tiên từng có 7 lần dự giải U19 châu Á, đoạt ngôi Á quân, 2 lần vào đến bán kết và 2 lần góp mặt ở tứ kết. Do đó mà đội bóng “xứ chuột túi” được đánh giá nhỉnh hơn U20 Việt Nam, đội bóng có thành tích tốt nhất là vào bán kết năm 2016.

Tuyển U20 Việt Nam bất ngờ thắng tối thiểu trước U20 Australia - Anh 1

U20 Việt Nam có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm. Ảnh: AFC

Đương nhiên, trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực, HLV Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng những cầu thủ tốt nhất.  Những trụ cột như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Mạnh Hưng, Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng,... đều được ra sân để hướng về kết quả có lợi trong ngày ra quân.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U20 Australia đã tràn lên tấn công hòng đánh phủ đầu đối thủ. Tuy nhiên, khi chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Văn Bình thì đội bóng này đã phải nhận “gáo nước lạnh”. Phút thứ 6, từ tình huống phản công nhanh bóng đế chân của Quốc Việt, cầu thủ thuộc biên chế của HAGL có pha đi bóng và dứt điểm táo bạo để mở tỷ số cho U20 Việt Nam.

Bàn thắng này tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin cho U20 Việt Nam trước lối đá kiểm soát bóng của đối thủ. Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn kiên trì lối chơi phòng ngự phản công. Lối đá phòng ngự kỷ luật chặt chẽ cộng với một thủ thành Cao Văn Bình chơi tập trung giúp đội bóng áo đỏ phá giải được nhiều pha hãm thành nguy hiểm đến từ U20 Australia. Thậm chí nếu may mắn hơn, U20 Việt Nam thậm chí còn có bàn nhân đôi cách biệt nếu các chân sút áo đỏ không bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm ở cuối hiệp 1.

Tuyển U20 Việt Nam bất ngờ thắng tối thiểu trước U20 Australia - Anh 2

Các cầu thủ áo đỏ thi đấu tự tin trước đối thủ. Ảnh: AFC

Sang hiệp 2, U20 Việt Nam vẫn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công. Trong thế trận này, U20 Việt Nam có thêm những cơ hội ăn bàn. Thanh Nhàn có pha bóng uy hiếp khung thành U20 Australia từ tình huống dứt điểm đưa bóng chệch cột dọc ở phút 60.

Với sự nỗ lực, U20 Việt Nam đã chơi phòng ngự tốt để bảo vệ tỷ số 1-0 trước đối thủ. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đánh bại U20 Australia 1-0 trong trận ra quân VCK U20 châu Á 2023 là kết quả ấn tượng. Đây được xem là khởi đầu rất tốt của Khuất Văn Khang cùng các đồng đội. Tại lượt đấu thứ hai diễn ra vào ngày 4.3, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Qatar.

VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc