Tăng cường hợp tác phát triển du lịch Khánh Hòa và tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc)

VHO - Tối 25.2, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác duy trì phát triển khách du lịch tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) và Việt Nam. Buổi lễ có sự hiện diện của Tỉnh trưởng Jeollanam (Hàn Quốc), Tổng cục Du lịch Hàn Quốc, lãnh đạo Sở VHTT, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa và đông đảo các doanh nghiệp du lịch của Việt Nam và Hàn Quốc.

Tăng cường hợp tác phát triển du lịch Khánh Hòa và tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) - Anh 1

Ký kết hợp tác duy trì khách Việt Nam đến tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) và ngược lại

Miễn visa du khách Việt Nam đến Jeollanam-do

Tại đây 2 bên đã giới thiệu tiềm năng, lợi thế du lịch của Việt Nam và Hàn Quốc nói chung cũng như tiềm năng du lịch của tỉnh Jeollanam và Khánh Hòa nói riêng.

Theo kế hoạch phát triển du lịch giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2023, các đơn vị lữ hành Hàn Quốc, Hãng hàng không Pacific Airlines và các công ty lữ hành Việt Nam hợp tác sẽ tổ chức chương trình Tour du lịch miễn visa đến tỉnh Jeollanam-do cho người dân tại Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây là tour miễn visa đầu tiên từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát, mở ra kế hoạch hợp tác lên tầm cao mới giữa Hàn Quốc và Việt Nam, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan du lịch của người dân du khách qua lại giữa 2 quốc gia.

Các bên cam kết thúc đẩy khai thác mỗi tuần 1 chuyến bay, dự kiến đạt 43 chuyến bay charter (gần 10.000 lượt khách) giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10-2023. Cụ thể chuyến bay đi khởi hành vào lúc 0h10 thứ Bảy hằng tuần bằng máy bay của Hãng hàng không Pacific Airlines và trở về vào lúc 0h30 thứ tư tuần tiếp theo, bắt đầu từ 14.4.2023. Dự kiến, từ tháng 4 đến tháng 10, có khoảng 10.000 người Việt Nam mua tour đi tỉnh Jeollanam-do theo chính sách miễn visa.

Tăng cường hợp tác phát triển du lịch Khánh Hòa và tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) - Anh 2

Ông Kim Yung Rok - Tỉnh trưởng Jeollanam-do (Hàn Quốc) khẳng định, miễn visa 15 ngày cho du khách Việt Nam đến tỉnh Jeollanam-do

Phát biểu tại buổi lê, ông Kim Yung Rok - Tỉnh trưởng Jeollanam-do (Hàn Quốc) cho biết: Phía Hàn Quốc cam kết sẽ miễn visa 15 ngày cho du khách Việt Nam đến tỉnh Jeollanam-do theo lịch trình tour đã ký kết. Ngoài ra tỉnh Jeollanam-do sẽ ưu đãi hỗ trợ về phương tiện, chi phí chỗ ở cho du khách Việt Nam khi tới đây.

Ông Kim Yung Rok cho hay, dù mới đến Việt Nam đặc biệt là Nha Trang – Khánh Hòa ông cảm nhận được phong cảnh thiên nhiên ở đây rất đẹp, con người thâm thiện và có nền văn hóa đặc sắc, đậm đà. Ông bày tổ rất yêu mết đất nước và con nườc Việt Nam và mong muốn hợp tác lâu dài du lịch, để cùng nhau phát triển.

Tại buội lễ người đứng đầu tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) cũng thông tin các điểm đến hấp dẫn tại Jeollanam-do như đồi chè của huyện Boseong, chùa cổ Seonamsa, tham quan làng pháo đài cổ Naganeupseong, tham quan Vườn quốc gia vịnh Suncheon, trường quay K-drama Suncheon… cùng các sản phẩm du lịch như cưỡi ngựa trên bãi biển Shinan, chèo xuồng vượt thác Gokseong...

Tăng cường hợp tác phát triển du lịch Khánh Hòa và tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) - Anh 3

Cam kết hợp tác phát triển du lịch giữa 2 bên

Đặc biệt nơi đây có ẩm thực rất đặc sắc với nhiều món ăn được đánh giá là ngon nhất Hàn Quốc, trong đó đáng chú ý là hải sản tươi sống được chế biên theo nhu cầu của du khách.

 Hàn Quốc đang là thị trường khách quốc tế lớn nhất

Tại buổi lễ, các doanh nghiệp du lịch Viêt Nam và Hàn Quốc cùng đại diện chính quyền tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc), các Sở, ngành liên quan của tỉnh Khánh Hòa đã ký kết hợp tác duy trì khách Việt Nam đến tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) và ngược lại. Đây được xem là một bước phát triển quan trong của du lịch 2 nước cũng như 2 địa phương Khánh Hòa và tỉnh Jeollanam-do.

Trao đổi với Văn Hóa, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết: Trước dịch Covid-19, 2 thị trường khách quốc tế có lượng khách đến Khánh Hòa lớn nhất là Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên sau khi dịch bùng phát và đến nay dịch đã được kiểm soát nhưng thị trường khách Trung Quốc và Nga đến Khánh Hòa giảm sâu, việc đón khách 2 thị trường này cũng gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, lượng khách từ Hàn Quốc, Thái Lan, các nước Đông Nam Á đến Khánh Hòa đang có sự tăng trưởng tốt. Hàn Quốc đang là thị trường khách quốc tế có lượng khách đến Khánh Hòa lớn nhất. Ước tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Khánh Hòa đã đón hơn 90.000 lượt khách lưu trú từ Hàn Quốc.

Tăng cường hợp tác phát triển du lịch Khánh Hòa và tỉnh Jeollanam-do (Hàn Quốc) - Anh 4

Các đại diện địa phương và các doanh nghiệp 2 bên chụp hình lưu niệm

Những năm gần đây, du khách Hàn rất ưa thích đến du lịch ở Khánh Hòa bởi sự thuận lợi về đường bay, phong cảnh đẹp, giá cả phù hợp. Thời gian bay từ Seoul, Busan, Daegu (Hàn Quốc) đến Khánh Hòa chỉ hơn 4 giờ. Hiện nay, mỗi ngày có khoảng 10 chuyến bay từ Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Cam Ranh nên rất thuận lợi cho du khách đi du lịch. “Để thu hút khách Hàn Quốc đến Khánh Hòa, lãnh đạo tỉnh, Sở Du lịch và các doanh nghiệp du lịch tỉnh đã đến Hàn Quốc tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá du lịch Nha Trang – Khánh Hòa”, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh khẳng định. Trong thời gian tới Hàn Quốc vẫn là thị trường khách du lịch quan trọng đối với Nha Trang- Khánh Hòa, Sở sẽ lên kế hoạch tổ chức nhiều chương trình quảng bá để thu hút khách Hàn Quốc đến địa phương.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc