Hai thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị xử phạt gần 100 triệu đồng

VHO- Với hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ hai thanh niên ở Quảng Ngãi đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 100 triệu đồng và buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hai thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị xử phạt gần 100 triệu đồng - Anh 1

Thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ năm 2023

Sáng 24.2, bà Phạm Thị Hương - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn cho biết, UBND huyện đã quyết định xử phạt hành chính đối với anh P.K.H (19 tuổi), ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn về hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2023.
Theo đó, vào ngày 7.2, UBND huyện Lý Sơn đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2023, nhưng anh H. vắng mặt, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ. “Với hành vi trên, anh H. bị xử phạt số tiền 35 triệu đồng, đồng thời buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo qui định tại điểm 1 khản 9 điều 1 Nghị định 37 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng cơ yếu, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, bà Hương nói.
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với N.L.H.N (23 tuổi) ở phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi. Với hành vi vi phạm hành chính không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, N.L.H.N bị xử phạt số tiền 62,5 triệu đồng, buộc phải chấp hành và thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định. Thời gian thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo thời hạn trong Kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của cấp có thẩm quyền. 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc