Kiên Giang: Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo

VHO- Tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 và triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”.

Kiên Giang: Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo - Anh 1

Hội nghị Tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 và triển khai kế hoạch

Năm 2022, thông qua Chiến dịch tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện dịp tết và "Lễ hội Xuân Hồng"; Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4; Chiến dịch Những giọt máu hồng hè và Chương trình "Hành trình đỏ", Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức được 75 điểm hiến máu tập trung, kết quả tiếp nhận được 21.143 đơn vị máu, đạt 101% kế hoạch, trong đó hiến máu tình nguyện đạt 95,3%, tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 100%.... cơ bản khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ, khan hiếm, nguồn dự trữ máu.

Qua 2 năm (2021-2022) thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, cán bộ, hội viên hội chữ thập đỏ các cấp, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh Kiên Giang nhận trợ giúp 1.698/2.042 địa chỉ nhân đạo (đạt 83,2%). Việc trợ giúp được thực hiện với nhiều hình thức: Tặng bảo hiểm y tế; cấp học bổng; hỗ trợ học nghề tạo việc làm cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam; sửa chữa, xây nhà chữ thập đỏ; hỗ trợ vốn chăn nuôi, sản xuất… Qua 2 năm, trợ giúp 10.587 lượt địa chỉ, tổng trị giá trên 10,5 tỷ đồng.

Về kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” trên địa bàn tỉnh, tỉnh Kiên Giang yêu cầu cấp uỷ, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp thực hiện một số nhiệm vụ như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về nội dung, ý nghĩa của cuộc vận động; Xây dựng, tổ chức các chương trình, hoạt động vận động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể chính trị trong việc chỉ đạo, xây dựng hướng dẫn theo hệ thống ngành, đoàn thể; tiến hành khảo sát, nắm chắc các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, lập hồ sơ, danh sách các đối tượng cần trợ giúp và tổ chức trợ giúp các đối tượng theo hướng phát triển bền vững, với tinh thần “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Kiên Giang, các nhà tài trợ tổ chức thực hiện các chương trình trợ giúp đạt hiệu quả thiết thực. Vận động cán bộ công chức, viên chức, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ tiền, vật chất và đăng ký tham gia ủng hộ, giúp đỡ, đỡ đầu các địa chỉ nhân đạo.

Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện năm 2022. Tỉnh Kiên Giang tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề vận động hiến máu tình nguyện năm 2022.

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc