Trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn vẹn nghĩa tình”

VHO - Ngày 19.2, Sở VHTTDL tỉnh Bến Tre khai mạc trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn vẹn nghĩa tình” nhân kỷ niệm 2 năm ngày mất của cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (19.2.2021 – 19.2.2023).

Trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn vẹn nghĩa tình” - Anh 1

Các đại biểu cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề

Đến dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam;lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bến Tre, tỉnh Đồng Tháp, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, TP. Bến Tre, huyện Giồng Trôm, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP. Bến Tre, huyện Giồng Trôm cùng gia đình cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Trưng bày chuyên đề "Trương Vĩnh Trọng - Trọn nghĩa vẹn tình" bao gồm 3 phần: Hương quê, trọn nghĩa, vẹn tình với 137 hình ảnh, 38 hiện vật giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Phó Thủ tướngTrương Vĩnh Trọng cùng những câu chuyện, lời kể, cảm nhận của những người thường xuyên tiếp xúc cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng. Qua đó, giới thiệu cho người xem hiểu thêm về phẩm chất cao quý của người cách mạng kiên trung, tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống trọn đời vì nước vì dân, làm nổi bật lên phong cách gần gũi, giản dị, chân tình của ông, tri ân đến công lao to lớn của cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưng bày chuyên đề “Trương Vĩnh Trọng - Trọn vẹn nghĩa tình” - Anh 2

Lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề

Khu vực trưng bày chuyên đề được bố trí tại Nhà trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội, thuộc Bảo tàng tỉnh Bến Tre. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ, tri ân đến công lao to lớn của ông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và giới thiệu đến các tầng lớp nhân dân hiểu biết sâu sắc hơn về cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.

Cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng là người con ưu tú của quê hương Bến Tre. Ông đã cống hiến và phục vụ cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc. Dù ở cương vị nào, ông Trương Vĩnh Trọng luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần dũng cảm, lòng trung thành, tận tụy với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Phẩm chất cao đẹp, đạo đức cách mạng của ông luôn sống mãi trong lòng đồng nghiệp, đồng chí, anh em, bạn bè, người thân, láng giềng… Một chân dung bình dị giữa đời thường, một tấm gương sáng về tình đoàn kết, chân thành, vị tha.

Ông là một tấm gương về lối sống giản dị, phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Ông luôn trăn trở và hành động quyết liệt vì lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân. Với hơn 50 năm hoạt động cách mạng và công tác, trải qua nhiều chức vụ, cương vị khác nhau, ông Trương Vĩnh Trọng đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhà nước và dân tộc.

HÙNG ANH

Ý kiến bạn đọc