Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc

VHO- Trong không gian ấm áp, thân tình, sáng nay 16.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trang trọng tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì và có bài phát biểu thân tình, gần gũi với 210 đại biểu là những đại diện tinh hoa của giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự buổi gặp mặt.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trang trọng tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Quý Mão 2023

Đồng chủ trì có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
Tham dự cuộc gặp mặt có Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các liên hiệp hội và các hội chuyên ngành về khoa học kỹ thuật và văn học nghệ thuật Trung ương.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 2

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại cuộc gặp mặt

Dự cuộc gặp có 330 đại biểu, trong đó có 210 đại biểu đại diện cho giới trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác, đóng góp xây dựng nền khoa học, công nghệ, giáo dục, đào tạo của đất nước và nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 
Đại diện các trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Bằng tình cảm chân thành, sâu sắc, các đại biểu đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ cởi mở về những kinh nghiệm, kết quả nổi bật và quyết tâm cống hiến, khát vọng của bản thân, của ngành, của giới mình, bày tỏ tình cảm, niềm vui, vinh dự và ấn tượng sâu sắc trước việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tổ chức buổi gặp mặt đầu Xuân năm mới, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đối với các trí thức, nhà khoa học và văn nghệ sĩ.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 3

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi gặp mặt

Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, động viên, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ không ngừng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.
PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam bày tỏ, Đảng ta luôn khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời cũng là một nguồn lực nội sinh, trọng yếu trong sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước, phát triển văn hóa gắn bó mật thiết với phát triển con người, phải đặt văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội…”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021: “Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn”. 

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 4

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại biểu tại buổi gặp mặt

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, mặc dù có nhiều thành tựu nhưng trong sự phát triển của văn học nghệ thuật vẫn còn có bất cập, sự phát triển chưa thực sự tương xứng với những kỳ tích của dân tộc, chưa đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân, của Đảng và Nhà nước. 
Bên cạnh đó là sự vắng bóng của những công trình, những tác phẩm có tầm vóc, sự lúng túng, sa sút của nhiều loại hình văn hóa dân gian, xu thế nghiệp dư hóa trong sáng tác và biểu diễn, sản phẩm văn hóa ngoại lai chiếm lĩnh thị trường. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu: “Chúng tôi tha thiết đề nghị Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, ngành trung ương và các địa phương cùng toàn xã hội tăng cường các giải pháp để chăm lo, đào tạo, phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa cho hôm nay và mai sau. Cần đặt toàn bộ sự phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam vào chiến lược phát triển chung và là một trong những giải pháp chiến lược để tăng cường sức mạnh mềm, đưa Việt Nam ra với thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia…”.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 5

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng dự chương trình gặp mặt

Ở lĩnh vực giáo dục đào tạo, GS.TS, NGƯT Lê Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Bách Khoa nêu: “Đầu tư cho giáo dục đại học gắn kết với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài là động lực quan trọng để phát triển nguồn lực, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các cơ sở giáo dục đại học tự chủ càng mạnh thì càng cần tiếp tục được đầu tư để trở thành những cơ sở giáo dục đại học xuất sắc, đủ sức cạnh tranh với các đại học danh tiếng trên thế giới”.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ sự xúc động, bởi buổi gặp mặt đã vượt ra khỏi một không gian đơn thuần và mang tinh thần sâu sắc, lớn lao, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với đội ngũ khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 6

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 7

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chia vui với các đại biểu

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 8

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa với các đại biểu

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 9

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà với các đại biểu

Thay mặt các nhà văn, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều bày tỏ một số kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong đó, tập trung vào kiến nghị quan trọng nhất, cần thiết nhất là sự đầu tư cho các nhà văn. Ở đây không phải đầu tư về tiền, điều kiện sống, mà điều quan trọng với các nhà văn Việt Nam lúc này là đầu tư lòng tin của Đảng, Nhà nước vào chính họ. Họ có những lúc băn khoăn, rời rạc, lúng túng nhưng cuối cùng con đường vẫn xác thực dưới bàn chân họ và trong bàn tay cầm bút của họ. Đặt lòng tin của Đảng và Nhà nước vào các nhà văn là đầu tư lớn nhất, quan trọng nhất. Đầu tư đó sẽ tạo ra cảm hứng lớn nhất và sự thấu hiểu lớn nhất về các nhà văn. Khi chúng ta đặt lòng tin thì họ sẽ mở lòng tất cả, bày tỏ tất cả và dấn thân. 

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 10

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Thứ hai là đầu tư về không gian sáng tạo, không phải đó là một căn nhà, một biệt thự, một trại sáng tác đầy đủ như khách sạn 5 sao mà là không gian để nghệ sĩ  tự do sáng tạo. Chưa bao giờ nghệ sĩ được quyền sáng tạo, cất tiếng, bày tỏ và phản biện xã hội như bây giờ. Đầu tư này đã, đang, được Đảng, Nhà nước thực hiện và  các nhà văn, văn nghệ sĩ mong muốn sự đầu tư đó mỗi ngày một lớn hơn.
Thứ nữa là mong muốn Đảng, Nhà nước hãy chia sẻ với các nhà văn, chia sẻ với những bày tỏ, băn khoăn, trăn trở của họ, về những vấn đề đất nước đang đối mặt. 

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 11

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu đã đặt niềm tin to lớn vào các nhà văn nói riêng và văn nghệ sĩ nói chung, nhưng cũng đặt  ra rằng trong những năm tháng gần đây, dường như các nhà văn chưa tạo ra được những tác phẩm ngang tầm thời đại. Đó không chỉ là yêu cầu của một cá nhân đồng chí Tổng Bí thư, mà là của nhân dân, dân tộc, thời đại và họ, những nhà văn đang lặng lẽ với tất cả tinh thần, trí tuệ  để đáp ứng, trả lời câu hỏi của Tổng Bí thư và nhân dân.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi dự cuộc gặp mặt giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ. Cuộc gặp mặt càng thêm ý nghĩa khi đất nước đang chuẩn bị dịp kỷ niệm trọng đại nhân 80 năm ra đời Đề cương về văn hoá Việt Nam (1943-2023).

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 12

Thường trực Ban Bí thư cho biết,  từ năm 2023 sẽ định kỳ tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu mỗi dịp xuân về

Thường trực Ban Bí thư cho biết, theo sáng kiến Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2023 sẽ định kỳ tổ chức cuộc gặp giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu mỗi dịp xuân về. 
Ông nhận định các ý kiến phát biểu tại cuộc gặp này đều sâu sắc, giàu cảm xúc. “Mỗi lần được gặp các bác, các anh, các chị thì chúng tôi như được nuôi dưỡng thêm nhiều cảm xúc, được truyền thêm cảm hứng, thôi thúc sự dấn thân… để sống tốt hơn, làm việc tốt hơn, cống hiến nhiều hơn”, Thường trực Ban Bí thư cho biết. Theo ông, các ý kiến đều bày tỏ niềm vui, tự hào trước những dấu ấn mà đất nước đạt được trong thời gian qua, cùng những dự cảm tốt đẹp, những đề xuất thiết thực, có ý nghĩa cho năm 2023. Ông trân trọng cảm ơn, đánh giá cao và ghi nhận những kiến nghị, đề xuất xác đáng được các đại biểu nêu lên tại hội nghị này.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 13

Toàn cảnh cuộc gặp mặt

“Đảng, Nhà nước luôn chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất trong điều kiện và khả năng có thể để thúc đẩy năng lực nghiên cứu, sáng tạo, khuyến khích mọi thể nghiệm, tìm tòi của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên tinh thần cùng chia sẻ, nhân lên tình yêu, niềm cảm hứng khát vọng, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhấn mạnh điều này, Thường trực Ban Bí thư bày tỏ, chúng ta vô cùng xúc động trước các bậc nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ cách mạng tiền bối, với lòng yêu nước thương dân vô bờ bến, một thế hệ trí thức, văn nghệ sĩ đã đi theo tiếng gọi non sông, chấp nhận hi sinh, gian khổ để cống hiến tài năng sức lực, hòa mình vào cuộc kháng chiến kiến quốc vĩ đại, được lịch sử dân tộc vinh danh. Hùng tâm tráng chí của các vị trí thức, văn nhân tiền bối đã để lại cho hậu thế hôm nay bài học sâu sắc về giá trị làm người.  

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 14

Khẳng định năm 2023 là năm quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình quốc tế dự báo có nhiều thời cơ thuận lợi cùng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu toàn diện, trong đó đội ngũ các nhà trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ giữ vai trò tiên phong.
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng tạo động lực để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ phát triển năng lực bản thân, được tạo cơ hội, điều kiện cần thiết, phù hợp với điều kiện đất nước để tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 15

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 16

Các đại biểu tại cuộc gặp mặt

Xây dựng cơ chế chính sách thu hút, trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ có trình độ chuyên môn cao trong và ngoài nước. Thực sự tôn trọng và có cơ chế phù hợp để nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện của chuyên gia, đội ngũ trí thức, nhà khoa học đối với những vấn đề của đất nước.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 17

PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam

“Tôi trân trọng đề nghị các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ trong và ngoài nước tiếp tục tận tâm tận hiến vì quốc gia, dân tộc, giữ vững cốt cách, như tùng như bách, không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ, tăng cường đoàn kết, hợp tác, chú trọng đào tạo, dìu dắt thế hệ kế cận sẵn sàng gánh vác trọng trách tương lai, vì một nước Việt Nam phồn thịnh, hạnh phúc…”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu.

Tạo điều kiện tốt nhất để các nhà khoa học, trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục tận tâm, tận hiến vì quốc gia, dân tộc - Anh 18

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều

 Thường trực Ban Bí thư cho rằng,  chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thách thức, còn nhiều việc phải làm, tất cả vì đất nước, vì nhân dân. Trong điều kiện mới, xuất hiện nhiều nhân tố mới tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững, đi lên. Đó là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nhưng trước hết, đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có vai trò tiên phong, dẫn đầu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.
Nhân dịp xuân Quý Mão, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng gửi tới toàn thể giới trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ lời chúc mừng tốt đẹp nhất, sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc