Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà gần 14 năm "đắp chiếu"

Thứ Tư 15/02/2023 | 09:31 GMT+7

VHO - Được triển khai xây dựng từ năm 2009, tuy nhiên đến nay Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An (Phú Yên) do Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình làm chủ đầu tư vẫn “giậm chân tại chỗ”. Dư luận và người dân quan tâm đặt câu hỏi, bao giờ dự án này sẽ đi vào hoạt động, để bà con vùng dự án được hưởng lợi từ du lịch, góp phần cải thiện đời sống?

Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại huyện Tuy An (Phú Yên) vẫn “giậm chân tại chỗ”

“Đắp chiếu” gần 14 năm

Cách đầm Ô Loan hơn 4km, Cù Lao Mái Nhà được ví như hòn đảo “Robinson” bởi nét hoang sơ, bờ biển đẹp tựa bức tranh thủy mặc và trở thành địa điểm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước khi đến nơi đây tham quan, trải nghiệm. Năm 2009, nhận thấy được tiềm năng du lịch ở đây, Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình đã đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An với quy mô 140ha diện tích mặt đất (trong đó diện tích đảo 130ha, diện tích đất liền 10ha) và gần 600.000m2 mặt nước, vốn đầu tư 18.405 tỉ đồng. Trong đó, tiến độ thực hiện giai đoạn 1 từ năm 2012-2016 đầu tư 1.165 tỉ đồng, giai đoạn 2 từ 2016-2020 đầu tư 1.428 tỉ đồng, giai đoạn 3 từ 2020-2025 đầu tư 15.812 tỉ đồng.

Được biết, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại thôn Phước Đồng, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An được UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 tại quyết định số 1545/QĐ-UBND ngày 7.8.2018 và chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư tại quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 28.5.2020 cũng như điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 20.7.2020.

Sau đó, ngày 19.2.2021, UBND tỉnh Phú Yên đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An với mục tiêu quy hoạch xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và phát triển ngành du lịch trước mắt và lâu dài của tỉnh Phú Yên. Diện tích quy hoạch lại bao gồm: diện tích mặt đất là 136,77ha (diện tích trong đất liền 9,53ha và diện tích trên đảo Cù Lao Mái Nhà 127,24ha); diện tích mặt nước là 59,18ha.

Dự án hiện là một bãi đất trống hoang hóa, cỏ mọc um tùm và trở thành nơi tập kết vận chuyển gỗ sản xuất của người dân trồng

Mặc dù đã được điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư nhưng chủ đầu tư vẫn chưa tiến hành triển khai xây dựng dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà. Từ phản ánh của người dân, đến tại Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà, phóng viên ghi nhận dự án này hiện là một bãi đất trống hoang hóa, cỏ mọc um tùm; đồng thời trở thành điểm chăn thả gia súc cũng như thành nơi tập kết vận chuyển gỗ sản xuất do người dân trồng… Đặc biệt, trên phần đất của dự án có cây phi lao để chắn gió, chắn cát đã bị chặt trụi chỉ còn bãi cát trắng nằm trơ trọi một mình với gió biển.

Anh Võ Văn Tín, tại thôn Phước Đồng, xã An Hòa Hải cho biết: “Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà đã được triển khai mười mấy năm rồi, người dân nơi đây cũng mong mỏi dự án được triển khai để bà con được hưởng lợi, thay đổi cuộc sống từ dự án này”.

Chỉ mong dự án sớm đi vào hoạt động

Ông Võ Thanh Phương, Trưởng thôn Phước Đồng, xã An Hòa Hải chia sẻ: Dự án này đã bắt đầu bồi thường đất cho người dân từ 2004 đến nay. Việc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà chậm triển khai ít nhiều đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân địa phương. Theo ông Phương, rừng phi lao sản xuất của người dân cứ 4 năm khai thác một lần, nên việc thu hồi đất rừng phi lao cũng ảnh hưởng đến kinh tế của người dân trong khi đất bỏ hoang nhiều năm qua. Dự án thực hiện sẽ nâng cao đời sống người dân vì được hưởng lợi dịch vụ, du lịch từ dự án. Nếu dự án tiếp tục nằm bất động nhiều năm sẽ gây lãng phí về tài nguyên thiên nhiên của đất nước. “Chúng tôi mong muốn dự án tiếp tục thực hiện, nếu nhà đầu tư hiện tại không đủ năng lực đáp ứng thì có thể mời nhà đầu tư khác về thực hiện dự án”, ông Phương nói.

Chính quyền địa phương và người dân kỳ vọng, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển du lịch nơi đây

Trao đổi với Văn Hóa, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An cho biết: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà triển khai từ năm 2009, qua các lần điều chỉnh, gia hạn thì đến nay dự án đã hoàn thành phần giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục về đất đai. Dự án này sẽ góp phần phát triển du lịch, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bởi thế lãnh đạo huyện mong muốn dự án sớm triển khai thực hiện để người dân vùng dự án được hưởng lợi, nâng cao đời sống kinh tế cho người dân và đạt mục tiêu phát triển du lịch địa phương. 

Liên quan đến những vướng mắc của dự án, ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên thông tin, trước đây dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà vướng mắc về các quy định giao đất. Sau đó, UBND tỉnh xin ý kiến Bộ TN&MT và Bộ này trả lời là giao đất đúng quy định. Hiện nay, UBND tỉnh đang làm thủ tục giao đất và điều chỉnh tiến độ triển khai dự án cho nhà đầu tư. Bởi vậy, trong thời gian tới dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà vẫn triển khai theo kế hoạch đề ra.

PHAN HIẾU

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top