Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

29 Tháng Ba 2024

Thu hồi những bức tượng giấy đặt trước Ngọ Môn Huế

Thứ Hai 13/02/2023 | 13:01 GMT+7

VHO- Sáng ngày 13.2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã cho thu hồi những bức tượng giấy đặt ở dọc cầu Kim Thủy dẫn vào di tích Ngọ Môn. Những bức tượng này bị dư luận “ném đá” dữ dội và cho rằng không phù hợp với cảnh quan di sản Huế.

Những bức tượng giấy được đặt trước lối vào Ngọ Môn Huế gây phản cảm. Ảnh: P.Đ

Ngày 13.2, trao đổi với phóng viên Văn Hóa, ông Nguyễn Phước Hải Trung- Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, những bức tượng người này được các họa sĩ thực hiện để hỗ trợ cho chương trình Ca Huế của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống. Sau đó, các họa sĩ có đưa ra ở phía trước Ngọ Môn Huế để chụp ảnh. Họ cũng có hỏi xin lấy các tác phẩm này làm chương trình sắp đặt, nhưng chúng tôi nói không được, không hợp lý nên đã cho thu hồi.

Trước đó, ngày 12.2, nhiều du khách và hướng dẫn viên đã chụp ảnh ghi lại cảnh các bức tượng giấy được đặt dọc lối đi ở cầu Kim Thủy trước Đại Nội Huế. Những bức tượng là hình ảnh các nam/nữ, mặc áo dài truyền thống, đầu đội khăn đóng. Lớp ngoài cùng của bức tượng được phủ giấy có màu vàng.

Khi hình ảnh những bức tượng người lan truyền trên mạng xã hội, người dân địa phương và du khách đã phản ứng dữ dội, bức xúc vì cho rằng quá phản cảm. Những bức tượng không phù hợp với không gian cảnh văn hóa di sản Huế, làm phá vỡ cảnh quan di tích. 

Từ sáng sớm ngày 13.2, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã chỉ đạo thu hồi các bức tượng. Ảnh: P.Đ

Trong cùng ngày 13.2, trên fangape của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng có thông báo cụ thể về vụ việc. Cụ thể, đơn vị này khẳng định rằng các bức tượng giấy nói trên là tác phẩm sắp đặt của một họa sĩ ở Huế, mong muốn thực hiện tại không gian di sản Huế. Việc sắp đặt tại Ngọ Môn là thử nghiệm tạm thời để xem xét. Sau đó, Trung tâm nhận thấy việc triển khai này là không phù hợp với không gian nên đã chỉ đạo không thực hiện  và thu hồi.

S.THÙY

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top