Theo TS Nguyễn Quyết, Trưởng phòng Công nghệ tế bào thực vật thuộc Trung tâm CNSH, Đà Nẵng đã gieo trồng thành công cúc hoạ mi nở trái mùa từ năm 2019.
So với những vụ hoa trước đó thì cúc họa mi năm nay sinh trưởng tốt hơn, hoa nở đều và đẹp hơn do thời tiết thuận lợi
Cúc họa mi có tên khoa học là Matricaria Chamomilla, thuộc họ Asteraceae, thường nở vào cuối thu và đầu đông (tháng 10-11 Dương lịch) và vốn sinh trưởng ở khí hậu lạnh như Hà Nội hay Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng)
Bằng nỗ lực của đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên Trung tâm CNSH mà cúc họa mi đã được gieo trồng thành công ở Đà Nẵng
Vườn hoa trở thành không gian “check-in”, tham quan, chụp ảnh... quen thuộc của nhiều người dân và du khách đến Đà Nẵng trong vòng 5 năm qua
Đi cùng mẹ đến vườn hoa chụp ảnh từ sáng sớm, em Lê Bảo Ngọc, học sinh trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến cho biết: "Đây là lần đầu tiên em được ngắm họa mi ngay tại Đà Nẵng. Hoa tại đây nở trái mùa nhưng rất đều và đẹp không thua gì ở xứ lạnh".
Nhiều bạn trẻ thích thú "check-in" với cúc họa mi
TS Nguyễn Quyết cho biết, Trung tâm CNSH thành phố hy vọng được chuyển giao công nghệ trồng hoa cho người nông dân nhằm nhân rộng mô hình, tạo điểm nhấn phục vụ kinh tế, du lịch.
Điểm đến này là một điểm nhấn "gây sốt" ở Đà Nẵng những ngày qua
Trung tâm CNSH cũng trồng gần 200m2 hoa cánh bướm với nhiều màu sắc trong khuôn viên bên cạnh vườn cúc họa mi
Vườn hoa mở cửa đón khách trong khoảng 3 tuần, từ ngày 12.2
Nhiều người sau khi tham quan đã mua cúc họa mi, cánh bướm mang về vì yêu thích vẻ đẹp của hoa
Tại vườn cũng bán hoa với giá bán từ 20 nghìn đồng/cây cúc họa mi; từ 60 nghìn - 100 nghìn đồng/1 chậu cúc họa mi, hoặc 50 nghìn đồng một chậu hoa cánh bướm.
XUÂN SƠN