Ấm áp đêm nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia

VHO-Tối 11.2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Valentine Concert - From Italy with Love, hoà nhạc kỷ niệm nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Italia (1973 – 2023) đã diễn ra đêm diễn đầu tiên.

Tham dự sự kiện có Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italia Maria Tripodi; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông;  Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro…

Ấm áp đêm nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia - Anh 1

Các đại biểu tham dự buổi hoà nhạc

Chuỗi hoà nhạc đánh dấu niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia bao gồm 2 concert. Valentine Concert - From Italy with love sẽ diễn ra trong 2 ngày 11, 12.2 và Cavalleria Rusticana vào 15.4 tới tại Nhà hát Lớn (Hà Nội). Chương trình là sự kiện đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia, do Đại sứ quán Italy tại Việt Nam bảo trợ. Sự kiện được thiết kế theo quy mô và hình thức của concert âm nhạc cổ điển mang tầm quốc tế, với mục tiêu kỷ niệm quan hệ ngoại giao bền chặt 50 năm giữa 2 nước và trở thành điểm đến uy tín của nghệ sĩ, khán giả trên bản đồ âm nhạc thế giới. 

Valentine Concert - From Italy with love được tổ chức với 2 loại hình âm nhạc Opera và Jazz, kết hợp màn chiếu các cảnh kinh điển trong những bộ phim đoạt Oscar mà tượng đài nhạc phim thế giới người Italia - Ennio Morricone sáng tác. Nhắc đến Ennio Morricone, phải nói đến gia tài đồ sộ của ông với hơn 400 sáng tác sử dụng cho các bộ phim điện ảnh và truyền hình. Trong sự nghiệp của mình, ông đã giành tượng vàng Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất năm 2016 (phim The Hateful Eight). Valentine Concert - From Italy with Love có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc vũ kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn, ban nhạc jazz Jumpforjazz cùng các nghệ sĩ Đào Tố Loan (soprano), Nguyễn Anh Vũ (Tenor), Thanh Hà (violin), Nguyễn Bảo Long (saxophone) cùng nhiều nghệ sĩ khách mời nổi tiếng từ Italia…

Ấm áp đêm nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông tặng hoa cho Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Italia Maria Tripodi

Với Cavalleria Rusticana Concertchương trình sẽ diễn ra vào ngày 15.4 cũng tại “thánh đường nghệ thuật” Nhà hát Lớn. Đây là chương trình Opera đẳng cấp với những tác phẩm Opera kinh điển được biểu diễn bởi những ca sĩ opera quốc tế hàng đầu đến từ Italia và Hong Kong (Trung Quốc).

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Italia, là năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23.3.1973 – 23.3.2023) và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược (2013 – 2023). Việc Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ ngoại giao đã mở ra một giai đoạn phát triển và hợp tác giữa hai nước. Đến nay, mối quan hệ đó đang ngày càng phát triển. Trong đó lĩnh vực văn hoá – du lịch chứng kiến nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Gần đây nhất, kể từ khi Việt Nam mở cửa trở lại vào tháng 3.2022 sau quãng thời gian dài chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Italia bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động văn hóa tại Việt Nam như triển lãm gốm với Bảo tàng Bát Tràng (4 - 5.2022), chương trình biểu diễn và giao lưu của nhóm múa đến từ Italia Artemis Danza tại Hà Nội (9.2022), Tuần phim Italia tại Việt Nam (10.2022), Tuần lễ ẩm thực Italia (11.2022)…

Ấm áp đêm nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia - Anh 3

Đêm nhạc diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình hữu nghị giữa hai quốc gia

Trong du lịch, năm 2019 lượng khách Italia sang Việt Nam tăng 8% so với năm 2018, đạt 70.798 lượt. Dưới tác động của Covid-19, việc trao đổi khách và xúc tiến quảng bá du lịch giữa hai bên tạm dừng và chỉ mới bắt đầu được nối lại sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế vào tháng 3.2022. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu tích cực đến khi lượng khách Italia đến Việt Nam trong năm 2022 vào khoảng 11.570 người. Để tăng cường hợp tác phát triển trên tinh thần hoà bình, vì lợi ích chung của hai quốc gia, Việt Nam – Italia dự kiến sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, quảng bá văn hoá, hình ảnh, đất nước và con người để nhân dân Việt Nam - Italy tăng cường hiểu biết lẫn nhau; hấp dẫn du khách đến mỗi nước.

Ngoài Valentine Concert - From Italy with love và Cavalleria Rusticana Concert, các hoạt động kỷ niệm sẽ tiếp tục được hai bên tổ chức trong năm 2023 nhằm thể hiện sự trân trọng đối với nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Italia. Đồng thời, giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển năng động, giàu bản sắc văn hóa, nhiều tiềm năng và là điểm đến hấp dẫn về thương mại và đầu tư, có nhiều điểm tương đồng với Italia.

ĐÌNH TOÁN

Ý kiến bạn đọc