SEA Games 32: Đề xuất đưa các nội dung TDDC nữ và Khiêu vũ thể thao vào chương trình thi đấu

VHO-Liên đoàn Thể dục Việt Nam vừa có công văn gửi Uỷ ban Olympic Việt Nam đề xuất về việc đưa các nội dung Thể dục dụng cụ (TDDC) nữ và Khiêu vũ thể thao vào chương trình thi đấu chính thức của SEA Games 32.

SEA Games 32: Đề xuất đưa các nội dung TDDC nữ và Khiêu vũ thể thao vào chương trình thi đấu - Anh 1

Thể dục dụng cụ là môn thể thao thế mạnh của Việt Nam tại các kỳ SEA Games

Công văn của Liên đoàn Thể dục Việt Nam do Chủ tịch Trần Chiến Thắng – nguyên Thứ trưởng Bộ VHTTDL ký nêu rõ: Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games) sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 17.5.2023 tại Cambodia, Liên đoàn Thể dục Việt Nam nhận được Điều lệ của Ban tổ chức SEA Games 32. Theo đó, môn Thể dục dụng cụ không tổ chức thi đấu các nội dung của nữ và môn Khiêu vũ thể thao không tổ chức 12 nội dung thi đấu truyền thống (6 Latin và 6 Standard).

“Đây là các nội dung thế mạnh của Đoàn thể thao Việt Nam tại các kỳ Đại hội thể thao và là các nội dung cơ bản truyền thống được tổ chức tại các kỳ Đại hội Thể thao quốc tế và các giải vô địch Thế giới, châu á và Đông Nam Á. Liên đoàn Thể dục Việt Nam đã gửi văn bản tới Liên đoàn Thể dục Đông Nam Á, Liên đoàn Khiêu vũ thể thao châu Á đề nghị có ý kiến với Ban tổ chức để bổ sung các nội dung thi đấu trên”, công văn của Liên đoàn Thể dục nêu rõ.

SEA Games 32: Đề xuất đưa các nội dung TDDC nữ và Khiêu vũ thể thao vào chương trình thi đấu - Anh 2

Chương trình thi đấu dự kiến của SEA Games 31 không tổ chức 12 nội dung thi đấu của Khiêu vũ thể thao

Liên đoàn Thể dục Việt Nam đề nghị Ủy ban Olympic Việt Nam gửi văn bản đề nghị Ban tổ chức SEA Games 32 xem xét để đưa các nội dung thi đấu của TDDC nữ và 12 nội dung của Khiêu vũ thể thao vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội. Văn bản này cũng đã được Liên đoàn Thể dục gửi tới Liên đoàn thể dục Đông Nam Á, Châu Á; Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Châu Á và Thế giới đề xuất bổ sung.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc