Quảng Ngãi tưng bừng ngày hội giao quân

VHO- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân của cả nước, sáng 8.2, hơn 2.700 thanh niên Quảng Ngãi hăng hái lên đường nhập ngũ. Tại các địa phương lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành; các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương đến dự, động viên và tiễn tân binh.

Quảng Ngãi tưng bừng ngày hội giao quân - Anh 1

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân tặng hoa, động viên thanh niên 

Ngay từ sáng sớm, trên các tuyến đường huyện, thành phố đã rợp cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu cổ động cho lễ giao nhận quân. Năm 2023, TP Quảng Ngãi có 410 thanh niên lên đường nhập ngũ về các đơn vị, gồm: Sư đoàn 320 Quân đoàn 3; Bộ Tham mưu Quân khu 5; Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Là địa phương có chỉ tiêu giao quân đông, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố tổ chức chu đáo đảm bảo chỉ tiêu được giao. Chất lượng thanh niên trúng tuyển cũng được đánh giá cao.

Quảng Ngãi tưng bừng ngày hội giao quân - Anh 2

Tặng hoa cho nữ tân binh duy nhất của TP Quảng Ngãi đăng kí tình nguyện nhập ngũ 

Phát biểu tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Trà Thanh Danh biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan tham mưu và cấp ủy, chính quyền cơ sở đã thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023; hoan nghênh các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ. Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi mong các chiến sĩ trẻ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống của quê hương anh hùng, tin tưởng các chiến sỹ sẽ nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với quê hương, đất nước.

Quảng Ngãi tưng bừng ngày hội giao quân - Anh 3

Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi Trà Thanh Danh mong các chiến sĩ trẻ luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống của quê hương

Các tân binh cũng đã bày tỏ niềm tự hào khi được tiếp bước truyền thống cha anh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hứa sẽ ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Quảng Ngãi tưng bừng ngày hội giao quân - Anh 4

Người thân xúc động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ

Năm 2023, Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển 2.451 thanh niên nhập ngũ vào quân đội và 255 thanh niên vào lực lượng công an nhân dân. Qua các bước tuyển gọi, có 2.706 thanh niên được phát lệnh nhập ngũ. Trong đó, số thanh niên trúng tuyển có sức khỏe loại 1 và 2 đạt 50,85%; có 321 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Thanh niên của tỉnh được giao cho 12 đầu mối, đơn vị nhận quân, gồm: Sư đoàn 320, Sư đoàn 10 (Quân đoàn 3); Trường Quân sự Quân đoàn 3; Sư đoàn BB2; Sư đoàn BB307; Lữ đoàn Công binh 280; Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574; Bộ Tổng Tham mưu, Quân khu 5; Bộ CHQS tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Quân chủng Hải quân và các đơn vị công an.

Quảng Ngãi tưng bừng ngày hội giao quân - Anh 5

Hơn 2.700 thanh niên Quảng Ngãi hăng hái lên đường nhập ngũ

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân cho biết, sau khi nhận quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo tất cả các nhiệm vụ, từ công tác chốt thực lực đến tuyển chọn và chuẩn bị chu đáo các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Nhờ đó, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao. “Với chỉ tiêu được giao đối với tỉnh Quảng Ngãi là 2.706 công dân nhập ngũ, chất lượng của công tác tuyển quân năm 2023 có những nét nổi bật và đạt kết quả cao. Trong đó, về trình độ và sức khỏe của thanh niên cao hơn năm trước, hơn 20% là thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số và có hàng trăm bạn thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi đã thành công từ công tác chỉ đạo đến tổ chức thực hiện”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân chia sẻ.
Lễ giao nhận quân năm 2023 của tỉnh Quảng Ngãi diễn ra trang trọng, nhanh gọn, an toàn và đúng quy định. Đây thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc