Quảng Bình kiểm tra việc trùng tu di tích đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh

VHO - Việc trùng tu, tôn tạo đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh (ở Đèo Ngang, thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), đơn vị cam kết bàn giao trong 2 năm theo hình thức xã hội hoá nhưng đến nay đã 10 năm vẫn chưa hoàn thành, ảnh hưởng đến sinh hoạt tín ngưỡng của người dân và du khách…

Quảng Bình kiểm tra việc trùng tu di tích đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh - Anh 1

Ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình kiểm tra việc trùng tu tôn tạo tại di tích đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh. Đền thờ trở thành điểm du lịch tâm linh của tỉnh Quảng Bình thu hút đông đảo du khách gần xa. Nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân, ngày 10.7.2013, UBND tỉnh Quảng Bình có công văn số 1567/QĐ-UBND phê duyệt dự án trùng tu tôn tạo di tích lịch sử đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh cho Công ty cổ phần giáo dục Trí Nhân Tâm (Đồng Hới) thực hiện theo phương thức huy động nguồn vốn xã hội hóa và cam kết bàn giao cho địa phương vào cuối năm 2015.

Tuy nhiên đến nay, sau gần 10 năm, đơn vị thi công vẫn không bàn giao công trình cho địa phương. Điều đáng nói trong quá trình trùng tu, tôn tạo, đơn vị thi công đã làm biến dạng khu vực hậu cung đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh; đập bỏ cổng cũ để xây mới; chặt bỏ 5 cây cổ thụ…

Quảng Bình kiểm tra việc trùng tu di tích đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh - Anh 2

Đơn vị được phê duyệt trùng tu đã kéo dài thời gian tôn tạo và làm biến dạng một số hạng mục của di tích

Nắm bắt thông tin sự việc, ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở VHTT tỉnh, UBND huyện Quảng Trạch đã đến kiểm tra việc trùng tu, tôn tạo tại di tích đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Tại đây, ông Hồ An Phong đã chỉ đạo Sở VHTT, Sở Xây dựng, UBND huyện Quảng Trạch cần đẩy mạnh chức năng giám sát, tiếp tục rà soát các hồ sơ phê duyệt trùng tu di tích. Nếu phát hiện các sai phạm cần có phương án xử lý, khắc phục kịp thời. Ban quản lý đền phải có phương thức thu nhận, quản lý và sử dụng nguồn công đức hiệu quả, đúng mục đích và phải công khai, rõ ràng, chi tiêu minh bạch để tránh những dư luận không tốt trong nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Công ty cổ phần giáo dục Trí Nhân Tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại, đặt mục tiêu hoàn thành trước tháng 6.2023 để phục vụ tốt nhất đời sống tâm linh của nhân dân. Trong quá trình tu bổ, tôn tạo, cần tuân thủ các quy định pháp luật trong quản lý và trùng tu di tích, nhất là .

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc