Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân

VHO- Sáng nay 31.1 (mùng 10 Tết), các ghe tàu, thuyền hành nghề lưới ghẹ ở các làng chài Quảng Nam đã khơi đánh bắt vụ đầu năm.

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 1

Các tàu hành nghề lờ đánh bắt ghẹ tại vùng Bắc Quảng Nam chuẩn bị ra khơi chuyến mở biển đầu năm

Nghề khai thác, đánh bắt ghẹ chủ yếu mùa đông, tuy nhiên những ngày mùa đông năm 20222, thời tiết khắc nghiệt, biển động thường xuyên nền các tàu hành nghề lờ, đánh bắt ghẹ ở các vùng biển Quảng Nam “nằm bờ”.  

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 2

Ngư dân chuẩn bị lương thực, thực phẩm cho chuyến biển dài ngày

Sau hơn 2 tháng “nằm bờ” do thời tiết xấu, sóng to , gió lớn gây biển động kéo dài, sáng ngày mồng 10 Tết, thời tiết đẹp, trời yên biển lặng, các phương tiện hành nghề lờ, lưới ghẹ ở vùng Bắc Quảng Nam cùng nhau mở biển, kỳ vọng một mùa đánh bắt thu hoạch cao, sung túc. 

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 3

Nhập đá lạnh lên tàu cho chuyến biển dài ngày

Anh Nguyễn Bốn- ngư dân làm nghề đánh bắt ghẹ ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết:  Các năm trước mùa đánh bắt ghẹ thường từ tháng 10 Âm lịch kéo dài đến tháng 4 Âm lịch năm sau. Đây là nghề cho thu nhập chính của nhiều ngư dân vùng này mùa đông, tuy nhiên, năm nay trời động quá, đến hôm nay mới ra quân mở hàng đầu năm. Hy vọng trời biển thương tình cho trúng mùa. 

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 4

Mỗi tàu từ 200 đến 350 chiếc lờ đánh bắt ghẹ

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 5

Mỗi thuyền làm nghề lưới ghẹ có ít nhất 6 đến 8 lao động, khi ra khơi mỗi lao động một thuyền thúng và lưới tự đánh bắt

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 6

Các ngư dân chuyên nghề lưới ghẹ rộn ràng với chuyến biển đầu năm

Giá ghẹ hiện nay dao động từ 150-450 ngàn đồng/kg, đây là giá sỉ mà các thương lái thu mua tùy theo chủng loại, kích cỡ của ghẹ. 

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 7

Các tàu tiếp nhiên liệu di động sẵn sàng phục vụ cung ứng cho các tàu ra khơi

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 8

Chuẩn bị cả đá lạnh xay để tiếp ứng cho các tàu đánh bắt 

Làng chài xứ Quảng vươn khơi đầu Xuân - Anh 9

Ngư dân đưa ngư lưới cụ xuống tàu mở biển đầu năm.

Với nghề lưới tối đi sáng vào, mỗi chuyến đi của các tàu nghề lờ đánh ghẹ thường từ 4 - 6 ngày. Với thời tiết như hiện tại, nhiều ngư dân chuyên đánh bắt nghề ghẹ hy vọng sẽ thu nhập cao. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc