Quảng Trị: Bắt giữ xe ô tô vận chuyển gần 60 kg pháo hoa nổ

VHO- Trưa ngày 25.12, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt quả tang đối tượng vận chuyển gần 60 kg pháo từ vùng biên về xuôi tiêu thụ.

Quảng Trị: Bắt giữ xe ô tô vận chuyển gần 60 kg pháo hoa nổ - Anh 1

Lực lượng chức năng phát hiện pháo hoa nổ được cất giấu trên xe ô tô của Nguyễn Xuân Việt

Đại úy Trần Trọng Huấn, Đội trưởng Đội Trinh sát đặc nhiệm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 25.12, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng Thuận cùng Đội Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm tiến hành tuần tra khu vực địa bàn xã Tân Long, huyện miền núi Hướng Hóa.

Khi đến Km72+900, thuộc địa phận thôn Làng Vây, xã Tân Long, lực lượng chức năng đã phát hiện xe ô tô mang biển số 74A-044.69 đang lưu thông theo hướng từ Lao Bảo- TP.Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, ô tô này do Nguyễn Xuân Việt (48 tuổi, thường trú tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong), hiện đang ở khóm Trung Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, điều khiển.

Quảng Trị: Bắt giữ xe ô tô vận chuyển gần 60 kg pháo hoa nổ - Anh 2

Gần 60 kg pháo hoa nổ do tài xế Việt vận chuyển từ vùng biên về xuôi tiêu thụ

Trên xe ô tô của Nguyễn Xuân Việt có chở theo 36 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, với khối lượng khoảng gần 60kg. Qua khai nhận ban đầu của tài xế Việt, số pháo hoa nổ nói trên được người này mua lại từ một đối tượng không quen biết, sau đó vận chuyển về xuôi để bán kiếm lời.

Trong vòng một tháng gần đây, khi gần đến Tết Nguyên đán, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép phảo ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị ngày càng nhiều. Thống kê sơ bộ, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các cơ quan chức năng đấu tranh, bắt giữ, xử lý 25 vụ (với 28 đối tượng) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo, thu giữ gần 1,6 tấn pháo các loại.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc