Trao thưởng Cuộc thi “Dự đoán kết quả World Cup 2022”

VHO-Sáng 23.12, tại Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức tổng kết và trao thưởng Cuộc thi “Dự đoán kết quả World Cup 2022”. Phát động từ ngày 21.11 đến 13.12, Cuộc thi đã nhận được hơn 9.000 phiếu dự đoán của bạn đọc trên cả nước.

Cuộc thi diễn ra theo hai hình thức: Dự đoán trên website của Báo QĐND Điện tử và trực tiếp cắt phiếu trên Báo QĐND hằng ngày gửi về tòa soạn. Đối với dự đoán trên website Báo QĐND Điện tử, mỗi độc giả chỉ được dự đoán 1 lần; đối với cắt phiếu gửi về tòa soạn, độc giả được dự đoán không giới hạn về số phiếu. Quy định này nhằm bảo đảm tính công bằng, bởi việc cắt phiếu từ báo in gửi dự đoán về tòa soạn tốn nhiều công sức hơn việc dự đoán qua hình thức online. Ngoài ra theo quy định, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, lao động hợp đồng, chiến sĩ thuộc Báo QĐND không được tham dự cuộc thi này.

Trao thưởng Cuộc thi “Dự đoán kết quả World Cup 2022” - Anh 1

Lễ trao giải Cuộc thi được tổ chức vào sáng 23.12, tại Hà Nội

Tham gia cuộc thi “Dự đoán kết quả World Cup 2022”, độc giả cần trả lời 4 câu hỏi, gồm: “Đội bóng vô địch?”; “Tỷ số trận chung kết (chỉ tính kết quả hai hiệp chính)?”, “Vua phá lưới ghi được bao nhiêu bàn thắng?”, “Có bao nhiêu phiếu trả lời đúng 3 câu hỏi trên?”.

Theo Đại tá Ngô Anh Thu, Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân, Ban tổ chức chỉ nhận phiếu trước thời điểm diễn ra vòng bán kết, đòi hỏi độc giả phải sớm đưa ra nhận định, dự đoán của mình. Thậm chí ngay khi vòng đấu bảng đang diễn ra, có nhiều độc giả đã dự đoán đúng đội tuyển Argentina vô địch và đoán đúng tỷ số trận chung kết. Số phiếu dự đoán Argentina vô địch World Cup 2022 đạt trên 1.000 phiếu. Ban tổ chức vui mừng khi nhận được phiếu dự đoán với số lượng lớn của độc giả đến từ các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trao thưởng Cuộc thi “Dự đoán kết quả World Cup 2022” - Anh 2

BTC  trao thưởng cho giải nhất Cuộc thi

Tại Lễ trao giải, BTC đã trao giải nhất cho bạn đọc Trương Công Linh (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bến Tre); 2 giải nhì, gồm: Tạ Kim Đoan (Bình Dương); Bùi Thị Nam Giang (Hà Nội); 3 giải 3, gồm: Phạm Thu Hằng (Hà Nội); Trần Chấn Khang (Ban chỉ huy quân sự huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh); Châu Lâm Nguyên Khanh (Bạc Liêu); 5 giải khuyến khích gồm:  Nguyễn Văn Luyến (Phú Thọ); Nguyễn Vũ Linh (Hà Nội); Hoàng Thanh Thưởng (Phú Thọ); Đỗ Phương Linh (Hà Nội); Vương Thị Châu Xuyên (Hà Nội).

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc