Hội tụ đầy đủ các ngôi sao hàng đầu tại chung kết bộ môn Muay

VHO- Hôm nay 20.12, 17 trận chung kết ở 17 hạng cân của bộ môn Muay trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa.

Tham gia bộ môn Muay trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022 có hơn 200 vận động viên đến từ 25 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở 17 nội dung thi đấu, trong đó có 10 hạng cân đối kháng nam và 7 hạng cân đối kháng nữ. Sau khi tranh tài ở các trận bán kết, chung kết bộ môn Muay tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 sẽ hội tụ đầy đủ các gôi sao hàng đầu của làng muay Việt Nam như Nguyễn Trần Duy Nhất, Nguyễn Doãn Long, Nguyễn Văn Yên,...

Hội tụ đầy đủ các ngôi sao hàng đầu tại chung kết bộ môn Muay - Anh 1

Nguyễn Trần Duy Nhất không có đối thủ ở hạng cân 60kg nam tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 (Ảnh: Hoàng Sơn)

Trong đó, sự chú ý luôn tập trung vào nhà đương kim vô địch quốc gia Nguyễn Trần Duy Nhất ở hạng 60kg nam, sau hai trận đấu đầu tiên chiến thắng khá nhẹ nhàng, Nguyễn Trần Duy Nhất đã gặp phải thử thách đầu tiên khi đối đầu Đào Đại Hải ở trận bán kết hạng 60kg nam. Tuy nhiên, bản lĩnh và kinh nghiệm đã giúp võ sỹ được mệnh danh “Độc cô cầu bại” giành quyền đi tiếp vào chung kết ở hạng cân sở trường. Tấm huy chương Vàng 60kg môn Muay Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 dự kiến không thoát khỏi tay của võ sỹ này. Năm 2022 chứng kiến loạt thành công ấn tượng của Nguyễn Trần Duy Nhất với tấm huy chương Vàng SEA Games 31 (hạng 60kg) và huy chương Vàng World Games 2022 (hạng 57kg). Ngoài ra, anh cũng là nhà vô địch tuyệt đối ở giải LION Championship - giải MMA đầu tiên của Việt Nam ở hạng 60kg. 

Hội tụ đầy đủ các ngôi sao hàng đầu tại chung kết bộ môn Muay - Anh 2

17 trận chung kết ở 17 hạng cân của bộ môn Muay tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022, hội tụ đầy đủ các ngôi sao hàng đầu

Ở các trận đấu còn lại tại bán kết, Nguyễn Văn Yên không gặp nhiều khó khăn để chiến thắng trước Trần Quốc Tuấn (Quân đội) ở hạng 71kg nam. Trong khi đó, một số VĐV nổi bật như Nguyễn Doãn Long (hà Nội), Trương Cao Minh Phát (Bình Dương) hay Nguyễn Quang Huy (Hà Nội) giành vé vào chung kết mà không cần phải thi đấu do đối thủ bỏ cuộc với lý do sức khỏe.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc