Hải Phòng giành HCV đầu tiên ở môn đấu kiếm

VHO- Hôm nay 18.12, môn đấu kiếm tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đang diễn ra tại Nhà thi đấu Công ty Than Núi Béo (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) chứng kiến các kiếm thủ Hải Phòng giành HCV đầu tiên tại nội dung đồng đội nữ kiếm chém.

Ngày thi đấu thứ tư của môn đấu kiếm đã diễn ra 2 nôi dung chung kết đồng đội nam kiếm 3 cạnh và đồng đội nữ kiếm chém.

Hải Phòng giành HCV đầu tiên ở môn đấu kiếm - Anh 1

Môn đấu kiếm đã thi đấu 8 nội dung

Tại nội dung đồng đội nữ kiếm chém, các cô gái của đoàn Hải Phòng là Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Vi Cầm, Ngô Thị Hương và Đỗ Thị Tâm đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại đối thủ rất mạnh là Hà Nội với điểm số 45-38 ở bán kết. Chiến thắng này mang lại động lực rất lớn cho các 4 kiếm thủ Hải Phòng để rồi họ giành chiến thắng 45-26 trước Bắc Ninh ở chung kết, qua đó mang về tấm HCV quý giá cho đoàn đấu kiếm đất Cảng.

Hải Phòng giành HCV đầu tiên ở môn đấu kiếm - Anh 2

Các kiếm thủ Hải Phòng (giữa) giành HCV đầu tiên tại Đại hội

Tại nội dung đồng đội nam kiếm 3 cạnh, các kiếm thủ TP.HCM là Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam và Trương Trần Nhật Minh đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua chủ nhà Quảng Ninh 45-19 ở bán kết. Trong trận đấu cuối cùng, Tiến Nhật cùng các đồng đội tiếp tục duy trì phong độ cao để vượt qua các đối thủ đến từ Hà Nội với điểm số 45-38, để giành HCV. Đây cũng là tấm HCV thứ hai của đấu kiếm TP.HCM tại Đại hội năm nay.

Hải Phòng giành HCV đầu tiên ở môn đấu kiếm - Anh 3

Trao huy chương đồng đội nam kiếm 3 cạnh

Như vậy kết thúc 4 ngày thi đấu với 8 bộ huy chương tại môn đấu kiếm, đoàn Hà Nội tạm dẫn đầu với 4 HCV, đứng sau là TP.HCM với 2 HCV, 2 đoàn Công an Nhân dân và Hải Phòng cùng có được 1 HCV, tạm xếp thứ ba và thứ tư.

Ngày mai 19.12, các kiếm thủ sẽ tiếp tục tranh tài ở 2 nội dung đồng đội nữ kiếm 3 cạnh và đồng đội nam kiếm liễu.

Tin, ảnh: VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc