Môn cờ vua: TP.HCM giành thêm 2 HCV cờ tiêu chuẩn

VHO- Kết thúc các nội dung cờ chớp môn cờ vua Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 diễn ra tại Cung quy hoạch Hội chợ và Triển lãm tỉnh Quảng Ninh, các kỳ thủ TP.HCM đã giành thêm 2 HCV cá nhân.

Sau khi kết thúc cờ tiêu chuẩn và cờ ASEAN, ngày 17.12, môn cờ vua diễn ra 5 nội dung cờ chớp là cá nhân nam, nữ, đồng đội nam, nữ và đôi nam nữ.

Môn cờ vua: TP.HCM giành thêm 2 HCV cờ tiêu chuẩn - Anh 1

Hoàng Thị Bảo Trâm đã mang về 1 HCĐ cờ chớp và 1 HCV cờ tiêu chuẩn cho TP.HCM

Tại nội dung cá nhân nữ cờ chớp, kỳ thủ 19 tuổi Bạch Ngọc Thuỳ Dương (TP.HCM) đạt 8 điểm sau 9 để giành HCV, xếp sau lần lượt là Lê Thanh Tú (Hà Nội, 7,5 điểm) và 2 kỳ thủ TP.HCM cùng được 7 điểm là Nguyễn Hồng Anh và Hoàng Thị Bảo Trâm. Một kỳ thủ khác của TP.HCM là Đặng Hoàng Sơn cũng đã thi đấu thành công ở bảng nam khi giành HCV với số điểm 8, xếp trên bộ đôi của Hà Nội Lê Tuấn Minh và Nguyễn Văn Huy (cùng được 7 điểm). Đây cũng là tấm HCV thứ ba của cờ vua TP.HCM tại Đại hội năm nay.

Môn cờ vua: TP.HCM giành thêm 2 HCV cờ tiêu chuẩn - Anh 2

Kỳ thủ Phạm Lê Thảo Nguyên

Tại nội dung đồng đội nam, anh em Trần Tuấn Minh và Trần Minh Thắng xuất sắc vượt qua các đối thủ của TP.HCM, Lâm Đồng và Đà Nẵng để mang về tấm HCV  thứ ba cho Hà Nội tại Đại hội năm nay. Tương tự, vợ chồng Phạm Lê Thảo Nguyên/ Nguyễn Ngọc Trường Sơn cũng đã mang về tấm HCV thứ hai cho Cần Thơ sau khi chiến thắng ở nội dung đôi nam nữ. Tại nội dung đồng đội nữ, bộ đôi tuyển thủ quốc gia Võ Thị Kim Phụng/ Nguyễn Thị Mai Hưng của Bắc Giang giành tấm HCV thứ hai tại Đại hội năm nay sau khi vượt qua các đối thủ đến từ Ninh Bình, Đồng Tháp và Bến Tre.

Như kết thúc các bộ huy chương tại 3 nội dung cờ chớp, cờ tiêu chuẩn và cờ ASEAN, Hà Nội và TP.HCM cùng có được 3 HCV, chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu, các đoàn như Cần Thơ, Bắc Giang cùng có được 2 HCV, trong khi đoàn Kiên Giang cũng đã giành được 1 HCV. Môn cờ vua sẽ còn nội dung cuối là cờ nhanh, thi đấu vào hôm nay và ngày mai 19.12.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc